Báo Triều Tiên: Mỹ "hai mặt" sau khi hủy chuyến thăm ông Mike Pompeo

Báo Triều Tiên tố Mỹ 'tập trận bí mật' trong khi vẫn đối thoại niềm nở

Tờ Rodong Sinmun, Triều Tiên ngày 26/8, cáo buộc Mỹ "hai mặt" và "ngấm ngầm lên kế hoạch phạm tội" nhằm vào Bình Nhưỡng, sau khi Washington bất ngờ hủy chuyến thuyến thăm của ông Pompeo.
Báo Triều Tiên tố Mỹ 'tập trận bí mật' trong khi vẫn đối thoại niềm nở ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên ngày 26/8, đã cáo buộc Mỹ "hai mặt" và "ngấm ngầm lên kế hoạch phạm tội" nhằm vào Bình Nhưỡng.

Cáo buộc trên được đưa ra sau khi Washington bất ngờ hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới quốc gia Đông Bắc Á này.

Tờ Rodong Sinmun dẫn một hãng truyền thông Hàn Quốc cho biết, các đơn vị đặc biệt của Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đang tiến hành một cuộc tập trận trên không nhằm "xâm nhập vào Bình Nhưỡng."

Tờ báo nhấn mạnh: "Những hành động như vậy cho thấy rằng Mỹ đang ngấm ngầm lên kế hoạch phạm tội nhằm phát động một cuộc chiến chống Triều Tiên và phạm một tội mà xứng đáng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc...

[Vì sao Tổng thống Mỹ tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên?]

Chúng tôi nhận thấy thái độ hai mặt của Mỹ khi mà nước này đang tiến hành các cuộc tập trận bí mật với sự tham gia của các đơn vị đặc biệt, trong khi đó vẫn đối thoại với thái độ niềm nở."

Bài xã luận trên, không đề cập tới chuyến thăm của ông Pompeo, kêu gọi Washington từ bỏ "trò cá cược quân sự vô nghĩa" và thực hiện thỏa thuận ở Singapore, theo đó lãnh đạo hai nước Mỹ, Triều Tiên cam kết hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Seoul cho biết, ông không có thông tin về cuộc tập trận được đề cập trên tờ Rodong Sinmun.

Người phát ngôn quân đội Mỹ tại Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bình luận gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục