Bắt giữ đối tượng trộm 30 chiếc iPhone trị giá gần 1 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Huy Hồng khai nhận đã trèo lên mái nhà, rồi chui vào bên trong cửa hàng FPT Shop lấy trộm 29 chiếc điện thoại iPhone 12 và 1 chiếc điện thoại iPhone 11.
Bắt giữ đối tượng trộm 30 chiếc iPhone trị giá gần 1 tỷ đồng ảnh 1Đối tượng Nguyễn Huy Hồng tại cơ quan chức năng. (Nguồn: Công an Hà Nội)

Ngày 3/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Long Biên vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Huy Hồng (sinh năm 1992, trú tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản.”

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ 22 chiếc điện thoại iPhone 12 và 1 xe máy Honda SH.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác thông tin, đối tượng Nguyễn Huy Hồng khai nhận đã trèo lên mái nhà, rồi chui vào bên trong cửa hàng FPT Shop lấy trộm nhiều điện thoại di động.

[Tạm giữ 2 nữ nhân viên để điều tra về hành vi trộm cắp hơn 80 cây vàng]

Sau đó, đối tượng bán 6 chiếc điện thoại, lấy tiền mua một chiếc xe máy Honda SH.

Trước đó, ngày 5/2, Công an phường Đức Giang (Công an quận Long Biên) nhận được tin báo tại cửa hàng FPT Shop nằm trên đường Ngô Gia Tự (phường Đức Giang, quận Long Biên) bị trộm đột nhập lấy đi 29 chiếc điện thoại iPhone 12 và 1 chiếc điện thoại iPhone 11. Tổng trị giá tài sản bị mất gần 1 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Long Biên xác định được nghi phạm là Nguyễn Huy Hồng và khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng. Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục