Bầu cử Mỹ: Năm bất ngờ từ đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Hạ viện

Các ứng cử viên đảng Dân chủ đã chạy đua tranh cử tại Hạ viện tốt hơn dự kiến, nhất là ở các bang "chiến địa." Các nỗ lực của phe Dân chủ phần nào đã ngăn chặn được đà tiến của đảng Cộng hòa.
Bầu cử Mỹ: Năm bất ngờ từ đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Hạ viện ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Các ứng cử viên đảng Dân chủ đã chạy đua tranh cử tại Hạ viện tốt hơn dự kiến, nhất là ở các bang "chiến địa."Dù cơ hội giữ lại quyền kiểm soát lưỡng đảng giảm đi đáng kể, các nỗ lực của phe Dân chủ phần nào đã ngăn chặn được đà tiến của đảng Cộng hòa.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, một số ứng cử viên đương nhiệm của đảng Dân chủ nằm trong danh sách "nguy cơ" đã phải đương đầu với những thách thức ở các bang như Virginia và Texas, nhất là việc Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Quốc hội của đảng Dân chủ Sean Patrick Maloney bị mất ghế ở Quận Quốc hội thứ 17 của bang New York.

Tuy nhiên, các thành viên Dân chủ cũng tạo được một số bất ngờ không mong muốn cho những ứng cử viên giữ ghế đương nhiệm của đảng Cộng hòa, với một trong những trường hợp ấn tượng nhất là việc ứng cử viên G. Landsman của đảng Dân chủ đã đánh bật chiếc ghế của Hạ nghị sỹ Steve Chabot tại bang Ohio.

Bên cạnh đó, một ứng cử viên khác của đảng Dân chủ là Gabe Vasquez cũng đã vượt qua hạ nghị sỹ đương nhiệm của đảng Cộng hòa Yvette Herrell trong cuộc chạy đua đại diện cho tiểu bang New Mexico.

Dưới đây là 5 điều bất ngờ mà đảng Dân chủ đã tạo ra trong cuộc chạy đua vào Hạ viện Mỹ:

Thứ nhất, các Hạ nghị sỹ đương nhiệm của đảng Dân chủ đã thắng thế trong các cuộc tái tranh cử ở các bang như Virginia, Indiana và Michigan. Hạ nghị sỹ Abigail Spanberger có thêm nhiệm kỳ thứ 3 tại Hạ viện sau khi đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Yesli Vega tại Khu vực Quốc hội số 7 của Virginia, khu vực được đánh giá có phần thân thiện hơn đối với đảng viên Dân chủ trong chu kỳ bầu cử lần này, nhưng là một khu vực mới đối với cá nhân nghị sỹ Spanberger.

Tại Michigan, Hạ nghị sỹ Elissa Slotkin cũng giành được nhiệm kỳ thứ 3 sau khi giành chiến thắng trong Khu vực Quốc hội số 7 của tiểu bang trước đối thủ từ đảng Cộng hòa Tom Barrett. Trong khi đó, các hạ nghị sỹ Chris Pappas thuộc Khu vực Quốc hội số 1 của tiểu bang New Hampshire và Frank Mrvan thuộc Khu vực bầu cử số 1 của tiểu bang Indiana cũng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua tái cử.

Hai là, thế đa số trong cuộc đua tại Hạ viện đã thu hẹp đáng kể so với dự kiến. Trước "Ngày Bầu cử" (8/11), các đảng viên Cộng hòa được dự báo rằng sẽ thấy một "làn sóng đỏ" trong Hạ viện khi các cuộc thăm dò gần đây cho thấy các cuộc đua sát nút và vấn đề lạm phát chi phối các cử tri. Tuy nhiên, kết quả bầu cử cho thấy biên độ chênh lệch giữa hai đảng không lớn đến vậy.

Tại Khu vực Quốc hội số 2 của tiểu bang Rhode Island, được coi là một trong những cơ hội tốt nhất để đảng Cộng hòa gia tăng cơ hội giành lại ghế Hạ viện, ứng cử viên Dân chủ Seth Magaziner giành chiến thắng chung cuộc, ngược với những thăm dò trước đó cho thấy ông thất thế trước ứng cử viên Allan Fung của đảng Cộng hòa.

Tại những khu vực đã được cập nhật kết quả bầu cử, các đảng viên Cộng hòa cũng không thể thắng trong một số cuộc đua "lật đổ" khác vốn được kỳ vọng có thể giúp họ có lợi thế ở Hạ viện, trong đó có vị trí của những Hạ nghị sỹ đương nhiệm Mayra Flores tại bang Texas và Steve Chabot ở bang Ohio.

Chiến thắng của các ứng cử viên Dân chủ tại khu vực quốc hội Nam Texas là bất ngờ thứ ba trong cuộc bầu cử năm nay. Các Hạ nghị sỹ đương nhiệm của đảng này là Vicente Gonzalez và Henry Cuellar, từng bị đánh giá thấp hơn, đã giữ được ghế trước các đối thủ từ đảng Cộng hòa.

Hạ nghị sỹ Henry Cuellar, một nhân vật theo đường lối trung dung không mấy được lòng các đảng viên Dân chủ cấp tiến, đã giành chiến thắng tại Khu vực Quốc hội số 28 của Texas trước ứng cử viên đảng Cộng hòa Cassy Garcia.

Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Gonzalez đã chiến thắng tại Khu vực Quốc hội số 34 của Texas trước Hạ nghị sỹ đương nhiệm Mayra Flores của đảng Cộng hòa. Thất bại của bà Flores là đòn giáng mạnh vào các đảng viên Cộng hòa, những người tin rằng họ đang "chiếm thế thượng phong" tại khu vực này.

[Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: Những kết quả đáng chú ý đầu tiên]

Bốn là, đảng Dân chủ cũng đang làm tốt hơn kỳ vọng trong các cuộc đua ở các vị trí không có các ứng cử viên là những nghị sỹ đương nhiệm. Ngoài chiến thắng của ứng cử viên S. Magaziner trước đối thủ A.Fung của đảng Cộng hòa tại Khu vực Quốc hội số 2 của tiểu bang Rhode Island, Luật sư bào chữa tội phạm của Đảng Dân chủ Wiley Nickel, đã đánh bại cựu cầu thủ bóng đá đại học Bo Hines của đảng Cộng hòa ở Khu vực Quốc hội số 13 của North Carolina.

Bầu cử Mỹ: Năm bất ngờ từ đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Hạ viện ảnh 2Quang cảnh phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Khu vực Quốc hội số 17 của tiểu bang Pennsylvania, vốn đang bỏ trống sau khi Hạ nghị sỹ Dân chủ Conor Lamb quyết định chuyển sang tranh cử tại Thượng viện, luật sư về quyền biểu quyết và cựu chiến binh chiến tranh tại Iraq là Chris Deluzio cũng giành chiến thắng trước ứng cử viên Jeremy Shaffer của đảng Cộng hòa.

Thứ năm, một số nghị sỹ đương nhiệm của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, vốn được đánh giá là "an toàn" trong cuộc bầu cử lần này, bất ngờ gặp thất bại nặng nề. Về phía đảng Cộng hòa, Hạ nghị sỹ Steve Chabot, người đã phục vụ tại Hạ viện liên tục trong hơn 20 năm, đã phải chịu một cú sốc khi mất Khu vực Quốc hội số 1 của Ohio vào tay đảng viên Dân chủ Greg Landsman.

Việc tái phân chia khu vực bầu cử quốc hội (sau mỗi kỳ tổng điều tra dân số trên toàn nước Mỹ) đã khiến khu vực quốc hội mà ông Chabot đang giữ vị trí đương nhiệm trở nên ít thân thiện hơn với đảng Cộng hòa. Trong khi đó, về phía đảng Dân chủ, Sean Patrick Maloney, chủ tịch nhóm vận động tranh cử của đảng Dân chủ Hạ viện, đã thua trong cuộc đua giành Khu vực Quốc hội số 17 của tiểu bang New York trước đối thủ Mike Lawler của đảng Cộng hòa.

Đây là lần đầu tiên trong hàng thập kỷ qua, nước Mỹ chứng kiến một chủ tịch nhóm vấn động tranh cử của một đảng gặp thất bại. Theo giải thích của một số đảng viên Dân chủ, kết quả trên là do ông Maloney đã quyết định tranh cử ở Khu vực quốc hội số 17 thay vì khu vực số 18 mà hạ nghị sỹ này đang đại diện./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục