Bảy giáo sỹ Công giáo bị bắt cóc đòi tiền chuộc tại Haiti

Những người này bị bắt cóc "khi đang trên đường tới dự sự kiện công bố linh mục quản xứ mới" vào sáng 11/4, hiện những kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc lên tới 1 triệu USD.
Bảy giáo sỹ Công giáo bị bắt cóc đòi tiền chuộc tại Haiti ảnh 1(Nguồn: tohff.com)

Người phát ngôn của Hội đồng Giám mục Haiti ngày 11/4 cho biết bảy giáo sỹ Công giáo, bao gồm 5 người bản địa và hai người là công dân Pháp đã bị bắt cóc. 

Theo thông báo, năm linh mục và hai nữ tu đã bị bắt cóc ở khu vực Croix-des-Bouquets - thị trấn nằm ở phía Đông Bắc của thủ đô Port-au-Prince.

Những người này bị bắt cóc "khi đang trên đường tới dự sự kiện công bố linh mục quản xứ mới" vào sáng 11/4 (giờ địa phương). Hiện những kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc lên tới 1 triệu USD.

[Campuchia tiêu diệt 4 đối tượng bắt cóc đòi 1 triệu USD tiền chuộc]

Một nguồn tin cảnh sát cho biết giới chức Haiti nghi ngờ nhóm vũ trang có tên gọi "400 Mawozo" đứng đằng sau vụ bắt cóc này. Đại sứ quán Pháp tại Haiti chưa đưa ra bất cứ bình luận nào trước thông tin trên. 

Trong vài tháng gần đây, số vụ bắt cóc đòi tiền chuộc gia tăng tại thủ đô Port-au-Prince và các tỉnh khác của Haiti, cho thấy các nhóm vũ trang đang gia tăng hoạt động tại quốc gia Caribbe này.

Trong tháng 3, chính phủ Haiti đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng nhằm khôi phục quyền kiểm soát của nhà nước tại các khu vực do các nhóm vũ trang gia tăng hoạt động, trong đó có thủ đô Port-au-Prince/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.