Ukraine: Một đối tượng bắt cóc con tin, đe dọa nổ bom tại ngân hàng

Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết người đàn ông trên mang theo một ba lô, tiến vào một ngân hàng ở trung tâm thương mại Leonardo và đe dọa rằng đang mang theo một quả bom.
Ukraine: Một đối tượng bắt cóc con tin, đe dọa nổ bom tại ngân hàng ảnh 1Quang cảnh bên ngoài hiện trường. (Ảnh: Axar)

Ngày 3/8, Bộ Nội Vụ Ukraine thông báo một người đàn ông đã bắt cóc một con tin và đe dọa kích hoạt thiết bị nổ mang theo người tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Kiev.

Trong dòng cập nhật trên mạng xã hội Facebook, Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết người đàn ông trên mang theo một ba lô, tiến vào một ngân hàng ở trung tâm thương mại Leonardo và đe dọa rằng đang mang theo một quả bom. Đối tượng yêu cầu kết nối với cảnh sát nhưng cũng để cho các nhân viên ngân hàng rời khỏi tòa nhà.

[Cảnh sát Ukraine giải cứu toàn bộ con tin bị bắt trên xe khách]

Theo các thông tin sơ bộ, một nữ lãnh đạo chi nhánh ngân hàng trên đã lựa chọn ở lại trong tòa nhà. Hiện nhà chức trách đang đàm phán và thuyết phục người đàn ông trên ra đầu hàng.

Hồi tháng trước, một nam đối tượng mang theo chất nổ đã bắt giữ 13 con tin trên một xe buýt ở thành phố Lutsk, miền Tây Ukraine. Sau 12 giờ thương thuyết, cảnh sát đã giải cứu các con tin và bắt giữ đối tượng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng bài trên mạng xã hội giới thiệu mọi người đi xem một bộ phim theo yêu cầu của đối tượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.