Belarus ghi nhận ca đầu tiên nhiễm COVID-19, là sinh viên Iran

Belarus ghi nhận ca đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bệnh nhân là một sinh viên Iran vừa bay về từ thủ đô Baku của Azerbaijan.
Belarus ghi nhận ca đầu tiên nhiễm COVID-19, là sinh viên Iran ảnh 1Dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh ở châu Âu. (Nguồn: Xinhua)

Theo Sputniknews và Reuters, Bộ Y tế Belarus ngày 28/2 thông báo nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bệnh nhân là một sinh viên Iran vừa bay về từ thủ đô Baku của Azerbaijan.

Trước đó, Chính phủ Litva thông báo đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm trong bối cảnh dịch bệnh này đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới.

Trong khi đó, tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin số ca được xác nhận nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 23 trường hợp.

Trước đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha ghi nhận 14 ca nhiễm COVID-19, chưa kể hai trường hợp người nước ngoài nhiễm bệnh đã được xuất viện.

[Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tính đến sáng 28/2]

Cùng ngày, Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan Sukhum Kanchanaphimai cho biết nước này ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 41 người kể từ tháng Một.

Ca nhiễm mới là một người đàn ông 25 tuổi, làm nghề hướng dẫn viên du lịch vừa trở về từ Hàn Quốc và được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) hôm 24/2.

Cho tới nay, 28 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Thái Lan đã hồi phục và được về nhà, trong khi 13 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Bộ Y tế Nigeria ngày 28/2 đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại bang Lagos.

Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, Bộ Y tế Nigeria nêu rõ: "Trường hợp được xác nhận vào ngày 27/2/2020 là ca nhiễm đầu tiên tại Nigeria kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 1/2020."

Như vậy sau Algeria, Nigeria là nước tiếp theo ở châu Phi ghi nhận có ca nhiễm COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa).

Báo động xu hướng gia tăng người trẻ mắc ung thư

Chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường phòng bệnh thông qua chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng, tiêm vaccine phòng các virus có khả năng gây ung thư.

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế nhờ nguồn gen quý hiếm và giá trị dược lý vượt trội. Hành trình này đòi hỏi chiến lược phát triển kinh tế gắn chặt với nỗ lực bảo tồn sinh thái.

Muỗi Aedes aegypti. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số ca nhiễm virus Tây sông Nile gia tăng khắp châu Âu

Dù nguy cơ nhiễm bệnh nhìn chung vẫn ở mức thấp, WHO khuyến cáo những người sống hoặc di chuyển đến các khu vực có dịch cần tự bảo vệ khỏi muỗi đốt và lưu ý các triệu chứng của thể bệnh nặng.