Bệnh nhân cúm H7N9 tại Bắc Kinh đã được ra viện

Bé gái 7 tuổi nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 tại Bắc Kinh đã hồi phục sau bảy ngày điều trị kết hợp Tây và Đông y và được ra viện ngày 17/4.
Ngày 17/4, bé gái 7 tuổi tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiễm virus cúm gia cầm H7N9đã được ra viện và tham dự một cuộc họp báo do bệnh viện tổ chức.

Tại cuộc họp báo, bé gái cho biết em đã cảm thấy khá hơn và rất muốn trở vềnhà. Theo các bác sĩ tại bệnh viện, bệnh nhân nhỏ tuổi này đã hồi phục sau bảyngày điều trị kết hợp Tây và Đông y. Bé gái nói trên đến từ một gia đình buônbán gia cầm và là trường hợp đầu tiên được xác định nhiễm virus cúm H7N9 tại thủđô Bắc Kinh. Bố mẹ của em cũng đã ra viện sau quá trình theo dõi cách ly.

Trong vòng khoảng hai tuần kể từ khi công bố, dịch cúm H7N9 đã lan từ miềnĐông Trung Quốc đến các vùng cách khu vực này hàng trăm km, ảnh hưởng đến hàngchục người. Tính đến nay, số trường hợp nhiễm chủng virus mới này tại Trung Quốcđã lên đến 82 người, trong đó có 17 ca tử vong.

Hiện vẫn chưa có vắcxin phòng virus cúm H7N9, đồng thời các nhà chức trách ytế cũng chưa nắm rõ virus H7N9 lây lan theo đường nào, tuy nhiên các chuyên giacho rằng nhiều khả năng là từ các loài chim di trú và gia cầm.

[Bắc Kinh phát hiện trường hợp đầu nhiễm virus H7N9]

Nhiều thành phốtại Trung Quốc đã tiến hành tiêu hủy hàng loạt gia cầm và người dân ngừng ănthịt gà do lo ngại nhiễm bệnh, gây tổn thất lớn cho ngành công nghiệp này.


Theo Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), mặc dù virus H7N9 ảnh hưởng đếncon người, song lại chỉ gây bệnh rất nhẹ hoặc gần như không gây bệnh đối với giacầm bị nhiễm, khiến cho việc tìm kiếm nguồn gốc lây nhiễm càng trở nên khó khănhơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấychủng virus này lây nhiễm từ người sang người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.