Bỉ và Malta có ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên là trẻ em

Bỉ có một trẻ em dưới một tuổi và Malta một bé gai 12 tuổi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của SARS-CoV-2; đây là 2 trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên là trẻ em ở hai nước này.
Bỉ và Malta có ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên là trẻ em ảnh 1Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Rome, Italy, ngày 4/3 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bỉ ngày 7/3 cho biết một trẻ em dưới một tuổi đầu tiên có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2).

Em bé này vừa cùng bố mẹ trở về Bỉ sau chuyến du lịch tới một trong những nước có dịch.

Theo thông báo của Bộ y tế cộng đồng Bỉ, tính đến ngày 7/3, nước này đã có 169 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong 1 ngày qua, cả nước đã phát hiện thêm 60 trường hợp nhiễm mới.

[UAE và Mexico xác nhận có thêm nhiều ca nhiễm mới SARS-CoV-2]

Phần lớn các trường hợp xác định bị nhiễm bệnh đều vừa từ Italy trở về. Tuy nhiên, cũng đã bắt đầu có thêm nhiều những trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Các trường hợp bị nhiễm virus, một số được đưa đến viện chữa trị, một số bệnh nhân khác có biểu hiện bệnh nhẹ được cho cách ly tại nhà.

Reuters đưa tin, Bộ trưởng Y tế Malta Chris Fearne ngày 7/3 cho biết đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này, đó là một bé gái người Italy, 12 tuổi, sống ở hòn đảo này.

Hồi tháng trước, bé gái này trở về Malta từ vùng Trentino, miền Bắc Italy cùng với bố mẹ và chị gái.

Hiện bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị trong bệnh viện nhà nước, với tình trạng sức khỏe tiến triển tốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục