Biến thể BA.4 và BA.5 gây ra 80% số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ

Theo báo cáo của CDC Mỹ, BA.5 đã trở thành biến thể gây lây nhiễm chủ đạo tại nước này khi chiếm tới 65% các ca nhiễm mới trong tuần kết thúc ngày 9/7, còn BA.4 chiếm khoảng 16,3%.
Biến thể BA.4 và BA.5 gây ra 80% số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 12/7 đã công bố báo cáo mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại nước này, trong đó cho biết hơn 80% các ca mắc mới tại nước này nhiễm BA.4 và BA.5 - hai biến thể phụ của Omicron. 

Theo báo cáo trên, BA.5 đã trở thành biến thể gây lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ khi chiếm tới 65% các ca nhiễm mới trong tuần kết thúc ngày 9/7, còn BA.4 chiếm khoảng 16,3%.

CDC cho biết số ca mắc mới nhiễm hai biến thể phụ trên đã gia tăng mạnh từ giữa tháng 5.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo đây là hai biến thể phụ có khả năng lây nhiễm nhanh hơn các biến thể phụ khác của Omicron (Omicorn có 5 biến thể phụ gồm BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 và BA.5).

Ngoài ra, hai biến thể này được cho có khả năng lẩn tránh vaccine ngừa COVID-19. 

Giáo sư, Giám đốc Trung tâm phát triển bền vững thuộc Đại học Columbia, Jeffrey Sachs bày tỏ lo ngại số ca mắc mới tại Mỹ sẽ liên tục gia tăng vào mùa Hè hoặc mùa Thu năm nay bởi đây là thời điểm học sinh quay lại trường học và các sự kiện trong nhà được nối lại.

Do đó, các chuyên gia y tế nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế hiện hành như đeo khẩu trang ở những địa điểm không gian kín, tránh nơi tập trung đông người và tiêm các mũi vaccine tăng cường để ngăn chặn nguy cơ bệnh chuyển nặng, phải nhập viện hoặc tử vong do BA.4 và BA.5.

[Mỹ vẫn đang phải vật lộn chống chọi với sự lây lan của COVID-19]

Theo CDC, chưa rõ quy mô làn sóng dịch bệnh COVID-19 do sự lây lan của hai biến thể phụ này bởi phần lớn người dân Mỹ đều tự xét nghiệm tại nhà hoặc thậm chí không xét nghiệm.

CDC cho biết trong tuần qua, trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca mắc mới. 

Ông Eric Topol, Giáo sư tại Scripps Research và là người theo dõi chặt chẽ các xu hướng đại dịch, cho biết theo các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, con số thực tế có thể lên đến 1 triệu ca/ngày.

Theo ông, với khả năng lẩn tránh kháng thể sản sinh từ vaccine ngừa COVID-19 hay có do từng mắc COVID-19, BA.5 là biến thể phụ nguy hại nhất.

Nhiều chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cũng có đồng quan điểm khi cho rằng đây là biến thể nguy hiểm có khả năng gây lây nhiễm ở mức độ nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán và Mỹ chưa làm đủ để ngăn chặn sự lây lan của biến thể này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục