Biến thể Omicron vượt trội hơn so với biến thể Delta về sự lây nhiễm

Thông báo cập nhật tình hình dịch tễ học của WHO nêu rõ những nguy cơ tổng thể liên quan đến biến thể mới đáng lo ngại Omicron vẫn còn rất cao, tốc độ lây tăng nhanh hơn gấp đôi so với biến thể Delta.
Biến thể Omicron vượt trội hơn so với biến thể Delta về sự lây nhiễm ảnh 1Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 23/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 28/12 đã cảnh báo những nguy cơ do sự lây lan nhanh chóng của Omicron - biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 - hiện vẫn ở mức "rất cao."

Thông báo cập nhật tình hình dịch tễ học của WHO nêu rõ: "Những nguy cơ tổng thể liên quan đến biến thể mới đáng lo ngại Omicron vẫn còn rất cao. Đã có những bằng chứng rõ ràng cho thấy biến thể Omicron vượt trội hơn so với biến thể Delta về sự lây nhiễm, với tốc độ lây tăng nhanh hơn gấp đôi - từ 2 đến 3 ngày - và sự gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ các ca bệnh ghi nhận tại một số quốc gia."

[WHO cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải do biến thể Omicron]

Bà Catherine Smallwood - quan chức cấp cao thuộc WHO khu vực châu Âu - cho biết: "Sự lây lan nhanh của biến thể Omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện, đặc biệt là ở người chưa tiêm chủng, và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác."

Trong ngày 28/12, toàn thế giới ghi nhận gần 1,2 triệu ca nhiễm mới COVID-19 (theo trang thống kê worldometers.info).

Mỹ, Pháp, Vương quốc Anh, Hy Lạp và Bồ Đào Nha đều ghi nhận kỷ lục số ca mắc mới trong 24 giờ qua, trong đó Pháp báo cáo gần 180.000 ca mắc mới, và Vương quốc Anh ghi nhận trên 120.000 ca bệnh mới.

Hà Lan và Thụy Sĩ cho biết Omicron đã trở thành biến thể chiếm ưu thế tại các nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục