Bình Dương: Không có việc phong tỏa thêm phường Chánh Nghĩa

Việc các trang mạng đưa tin giải mạo, mạng xã hội lan truyền hình bản đồ, vị trí địa lý của phường Chánh Nghĩa, đánh dấu các khu vực cách ly mở rộng do dịch COVID-19 là tin giả.
Bình Dương: Không có việc phong tỏa thêm phường Chánh Nghĩa ảnh 1Phong tỏa, khử khuẩn khu nhà trọ số 571, Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)

Chiều 3/2, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc khẳng định không có việc thành phố phong tỏa thêm phường Chánh Nghĩa.

Việc các trang mạng đưa tin giải mạo, mạng xã hội lan truyền hình bản đồ, vị trí địa lý của phường Chánh Nghĩa, đánh dấu các khu vực cách ly mở rộng do dịch COVID-19 là tin giả, gây hoang mang dư luận khiến người dân sống ở khu vực phường Chánh Nghĩa lo lắng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, đến chiều 3/2, tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát tốt.

Hiện, thành phố cũng như nhiều đơn vị, cá nhân đang tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân trong vùng phong tỏa cách ly trên địa bàn phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu Một) với phạm vi phong tỏa các Khu phố 6, 7, 3 và khu dân cư tại Khu phố 5 (gần Trường Đại học Thủ Dầu Một) với khoảng 3.500 người dân thực hiện cách ly.

[Bình Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng]

Cũng trong chiều 3/2, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm 525 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung và 6 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân số 1843 là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một đều âm tính với SARS-CoV-2.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tỉnh Bình Dương đang kiểm soát rất tốt dịch bệnh.

Hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân an tâm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục