Bình Phước: Cách ly tập trung các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng huyện Bù Đốp bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh 6 trường hợp là người Trung Quốc trước đó đã tìm cách vượt biên giới Việt Nam sang Campuchia Trong ngày 6/5.
Bình Phước: Cách ly tập trung các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 5/5, Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận nhiều trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép từ lực lượng chức năng phòng, chống dịch COVID-19 và đưa đi cách ly tập trung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 5/5, Bộ đội Biên phòng huyện Bù Đốp bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh 6 trường hợp là người Trung Quốc trước đó đã tìm cách vượt biên giới Việt Nam sang Campuchia Trong ngày 6/5, tất cả các trường hợp trên sẽ được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

[Infographics] Kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày

Cũng trong ngày 5/5, vào khoảng 1 giờ sáng, Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh tiếp nhận từ lực lượng chức năng huyện Bù Đốp một đối tượng có quốc tịch Campuchia tìm cách vượt biên trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 4 giờ chiều 4/5, trung tâm này tiếp nhận từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh) 7 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Các trường hợp trên đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Trung học phổ thông Lộc Ninh cũ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn đang duy trì 62 tổ chốt phòng dịch cố định và 11 tổ lưu động kiểm soát, quản lý chặt chẽ khu vực giáp biên giới. Tỉnh Bình Phước chưa có trường hợp nào mắc COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục