Bình Phước: Xe tải tông máy cày khiến 2 người chết tại chỗ

Do hạn chế tầm quan sát nên khi phát hiện máy cày chở đầy sắn chạy cùng chiều phía trước, tài xế xe tải đã không làm chủ được tay lái, tông trực diện vào đuôi máy cày.
Bình Phước: Xe tải tông máy cày khiến 2 người chết tại chỗ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Sáng 6/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 13, đoạn qua Ấp 3 (thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) khiến hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng 6/3, xe tải mang biển kiểm soát 64C-045.14 do Nguyễn Thanh Tuấn (trú ở Vĩnh Long) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 13, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Bình Long (Bình Phước).

[Nghệ An: Xe container tông sập ba nhà dân, tài xế bị thương nặng]

Đến đoạn Ấp 3, do hạn chế tầm quan sát nên khi phát hiện máy cày (chưa rõ người điều khiển) chở đầy sắn chạy cùng chiều phía trước thì tài xế xe tải đã không làm chủ được tay lái, tông trực diện vào đuôi máy cày.

Cú tông quá mạnh khiến xe tải nát bét phần đầu, Cao Văn Lem (chủ hàng, trú ở Đồng Tháp) và Lê Huy Hoàng (cùng quê) ngồi trên xe tải, tử vong tại chỗ. Tài xế Tuấn bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. 

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Chơn Thành) phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục