Bình Thuận, Hòa Bình nỗ lực khoanh vùng, khẩn trương dập dịch COVID-19

Từ 0 giờ ngày 11/8, thành phố Phan Thiết thực hiện biện pháp cách ly y tế cộng đồng đối với toàn bộ phường Hưng Long và 1 phần phường Bình Hưng; Hòa Bình tiếp tục giãn cách xã hội huyện Lương Sơn.
Bình Thuận, Hòa Bình nỗ lực khoanh vùng, khẩn trương dập dịch COVID-19 ảnh 1Chốt kiểm soát tại trục đường Tôn Đức Thắng và Nguyễn Tất Thành thuộc phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) kiểm soát người ra vào hai phường đang cách ly y tế. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Thành phố Phan Thiết là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao thứ hai tại Bình Thuận, sau thị xã La Gi.

Với 134 ca ghi mắc tại 13 xã, phường, thị trấn, tình hình dịch bệnh ở thành phố Phan Thiết được nhận định là diễn biến phức tạp.

Trước tình hình trên, Phan Thiết đã tập trung mọi nguồn lực để nhanh chóng khoanh vùng, khống chế sự lây lan của dịch bệnh, hạn chế tối đa số ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Từ 0 giờ ngày 11/8, thành phố Phan Thiết thực hiện biện pháp cách ly y tế cộng đồng đối với toàn bộ phường Hưng Long và khu phố 3, 4, 5, 6, 9 của phường Bình Hưng với hơn 4.200 hộ, 18.100 nhân khẩu.

Thành phố đã thành lập 10 chốt kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa người và phương tiện ra, vào. Chính quyền cùng ngành y tế triển khai xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu vực để truy vết, tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên thực hiện cách ly y tế tại phường Hưng Long, đa số người dân đều đồng tình và chấp hành nghiêm chỉnh sự hướng dẫn của lực lượng làm việc tại chốt.

Chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền bằng loa di động đến các hẻm nhỏ để thông tin tình hình dịch bệnh và kêu gọi người dân tham gia xét nghiệm, thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó, tại buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong yêu cầu, thành phố không được chủ quan, lơ là; cần tập trung nguồn lực tầm soát diện rộng, đảm bảo kiểm soát được mầm bệnh còn tồn tại ngoài cộng đồng...

Tại thị xã La Gi, tính đến sáng 11/8, đã có hơn 980 ca mắc COVID-19. Thị xã La Gi tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để khống chế dịch bệnh. Thị xã đổi mới công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân thấu hiểu, đồng thuận và yên tâm về những công việc mà chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã triển khai phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng...

Để sớm khống chế, xử lý dứt điểm “điểm nóng” dịch COVID-19 thị xã La Gi, sáng 11/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 tới ngày 18/8.

[Bình Thuận thực hiện xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc diện rộng]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu toàn hệ thống chính trị thị xã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Ủy ban Nhân dân thị xã La Gi tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tính đến sáng 11/8, Bình Thuận ghi nhận 1.257 ca mắc COVID-19 tại 9/10 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, 1.093 ca đang được điều trị tại cơ sở y tế, 159 người đã điều trị khỏi và xuất viện, 6 trường hợp tử vong.

Hòa Bình tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công điện số 09/CCĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn để phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến 18 giờ ngày 26/8 để phòng, chống dịch COVID-19.

Bình Thuận, Hòa Bình nỗ lực khoanh vùng, khẩn trương dập dịch COVID-19 ảnh 2Kiểm tra sức khỏe của người dân trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp, hỗ trợ huyện Lương Sơn trong công tác phòng, chống dịch. Huyện Lương Sơn chủ động các phương án tổ chức thực hiện bảo đảm không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của huyện, tỉnh và mất ổn định thị trường. Đặc biệt, ngành chức năng thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, đầu cơ găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng gây hoang mang trong dư luận...

Sau 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn nhằm phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân trên địa bàn huyện, đến nay, Lương Sơn đã cơ bản kiểm soát được tình hình, không xuất hiện ca nhiễm mới SAR-CoV-2. Người dân chấp hành nghiêm quy định giãn cách theo tinh thần “ai ở đâu ở đấy."

Lực lượng chức năng thực hiện tốt việc kiểm soát người ra, vào địa bàn; áp dụng hình thức cách ly tập trung đối với những người trở về từ vùng có dịch theo công bố của Bộ Y tế. Địa phương tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt bốn. Các công ty, doanh nghiệp đủ điều kiện về phòng, chống dịch vẫn duy trì hoạt động sản xuất; hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân được đảm bảo.

Tính đến hết ngày 10/8, toàn tỉnh Hòa Bình có 3 trường hợp F0 đang được điều trị; 30 người cách ly y tế, 1.494 trường hợp cách ly tập trung, 3.097 người cách ly tại nhà. Tỉnh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt bốn được 19.162 lượt người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục