Bình Thuận khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch

Năm 2011, lượng khách du lịch đến Bình Thuận đạt 2,8 triệu lượt người, doanh thu hơn 3.352 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước.
Ủy ban Nhân dântỉnh Bình Thuận đề ra mục tiêu Chương trình hành động về phát triển du lịch đến năm 2015là phát triển du lịch nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định,giữ vững thương hiệu du lịch và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng về lượng kháchtrên 12%/năm, trong đó khách quốc tế trên 15%; doanh thu từ du lịch tăng hơn20%/năm.

Đến năm 2015, tỉnh Bình Thuận cũng phấn đấu thu hút 4,5 triệu lượt khách và doanh thutừ du lịch đạt 7.500 tỷ đồng...

Trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế hiện có, tỉnh Bình Thuận tiếptục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và phát huy tráchnhiệm của toàn xã hội tham gia phát triển du lịch trên địa bàn.

Tỉnh hoàn thànhquy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; điềuchỉnh, bổ sung, xây dựng các quy hoạch du lịch cụ thể, chi tiết; bảo đảm du lịchphát triển hài hòa.

Bên cạnh đó, Bình Thuận chú trọng phát triển và nâng caochất lượng sản phẩm du lịch; kết nối các điểm, khu du lịch, hình thành các tourdu lịch hấp dẫn, đa dạng.

Bình Thuận cũng tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịchhiện có, phát triển các sản phẩm du lịch mới, trước hết là những sản phẩm đặctrưng của địa phương, phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinhthái, du lịch văn hóa-lịch sử; tăng cường công tác bảo vệ, xây dựng môi trườngdu lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Tỉnh Bình Thuận tiếp tục đầu tư cải tạo,phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trước mắt là giao thông; tập trungđào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch ở địa phương.

Đẩymạnh việc liên kết với các tỉnh lân cận, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh-Bà Riạ-Vũng Tàu-Bình Thuận-Lâm Đồng, hình thành các tour du lịch hấp dẫn để thuhút khách.

Cùng với đó, tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tưdu lịch; nâng cao chất lượng và tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, thể thao vàhoạt động lễ hội trên điạ bàn để thu hút du khách, tạo tiền đề cho du lịch pháttriển bền vững.

Những năm qua, du lịch ở Bình Thuận phát triển nhanh, từng bước khẳng định đượcthương hiệu, vị thế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của điạ phương.

Toàntỉnh có hơn 400 dự án du lịch được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, trong đó có35 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 61.372 tỷ đồng. Hiện đã có 124 dựán, trong đó có 13 dự án nước ngoài đã hoàn thành đi vào hoạt động.

Các loạihình kinh doanh du lịch, dịch vụ, lữ hành phát triển ngày càng phong phú, hấpdẫn, đã thu hút và kéo dài thời gian đến tham quan, nghỉ dưỡng, lưu trú củakhách du lịch trong và ngoài nước.

Năm 2011, lượng khách đến Bình Thuận du lịchđạt xấp xỉ 2,8 triệu lượt người, tăng bình quân hơn 16%, trong đó khách dulịch quốc tế chiếm khoảng 10%, doanh thu hơn 3.352 tỷ đồng, tăng 30% so với nămtrước.

Riêng chín tháng đầu năm 2012, Bình Thuận đã đón gần 2,5 triệu lượt khách,doanh thu đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2011./.

Tấn Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu tham quan Vịnh Lan Hạ bằng du thuyền. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Đại biểu dự Hội nghị ABAC III thích thú với vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ

Trong khuôn khổ chương trình ABAC III tại Hải Phòng, phu nhân, phu quân và người đi cùng các đại biểu đã tham quan vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà – Di sản thiên nhiên thế giới. Chuyến thăm là dịp quảng bá vẻ đẹp hoang sơ, văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch của Hải Phòng tới bạn bè quốc tế.

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách cùng tham gia. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Di sản văn hóa Lào Cai: "Mỏ vàng" phát triển du lịch

Lào Cai hiện có 56 di sản văn hóa phi vật thể, theo đó, địa phương đang tích cực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu, biến di sản thành tài sản, tận dụng phát triển du lịch vùng.

Khám phá vẻ đẹp di sản tháp Chăm ở Khánh Hòa

Khám phá vẻ đẹp di sản tháp Chăm ở Khánh Hòa

Trải qua thời gian, Tháp Pô Klong Garai vẫn giữ được đường nét tinh tế, sắc sảo, với màu gạch nung đỏ sẫm và kết dính với nhau bằng một kỹ thuật xây dựng đặc biệt, đến nay vẫn chưa được giải mã.