Bộ Ngoại giao Iran xác nhận vòng đàm phán thứ 5 với Saudi Arabia

Phát biểu họp báo được phát trên truyền hình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết vòng đàm phán thứ năm giữa Saudi Arabia và Tehran tổ chức tại Iraq đã diễn ra tiến bộ và tích cực.
Bộ Ngoại giao Iran xác nhận vòng đàm phán thứ 5 với Saudi Arabia ảnh 1(Nguồn: english.alarabiya.net)

Theo hãng Reuters, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 25/4 thông báo nước này và Saudi Arabia đã tổ chức vòng đàm phán "tích cực" lần thứ năm tại thủ đô Baghdad (Iraq) nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.

Phát biểu họp báo được phát trên truyền hình, ông Khatibzadeh nói: "Vòng đàm phán thứ năm giữa Saudi Arabia và Tehran đã được tổ chức tại Iraq và đàm phán diễn ra tiến bộ và tích cực."

[Iran-Saudi Arabia ấn định thời gian tổ chức vòng đàm phán thứ 5 ở Iraq]

Theo ông Khatibzadeh, "vòng đàm phán ban đầu đang diễn ra giữa Tehran và Riyadh về việc gửi 40.000 người hành hương Iran tới Mecca" trong năm nay.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Iraq Fouad Hussein cho biết Baghdad sẽ đăng cai tổ chức vòng đàm phán mới giữa Iran và Saudi Arabia.

Riyadh cắt đứt quan hệ với Tehran vào năm 2016 sau khi người biểu tình Iran xông vào Đại sứ quán Saudi Arabia ở thủ đô Iran sau vụ hành quyết một giáo sĩ theo dòng Hồi giáo Shi'ite ở Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục