Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đánh giá dòng tiền gửi vào các ngân hàng khu vực đã ổn định sau những động thái của nhà chức trách nhằm khôi phục niềm tin và ngăn chặn những hệ lụy lan rộng.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khẳng định lĩnh vực ngân hàng của Mỹ đang ổn định sau vụ sụp đổ của các ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank gần đây.

Trong bài phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (ABA) diễn ra tại thủ đô Washington ngày 21/3, bà Yellen đánh giá dòng tiền gửi vào các ngân hàng khu vực đã ổn định sau những động thái của nhà chức trách nhằm khôi phục niềm tin và ngăn chặn những hệ lụy lan rộng.

[Fed có thể đưa ra quyết định tốt nhất sau những diễn biến hỗn loạn?]

Bà Yellen nhấn mạnh sự can thiệp của chính phủ là cần thiết để bảo vệ hệ thống ngân hàng Mỹ. Những hành động tương tự có thể được đảm bảo nếu các tổ chức tín dụng nhỏ hơn gặp phải tình trạng rút tiền ồ ạt.

Về phần mình, Giám đốc điều hành ABA Rob Nichols cũng cho rằng hiện lĩnh vực ngân hàng hoạt động tốt, đồng thời lưu ý nhà chức trách đã có hành động khẩn trương để ngăn tình huống xấu lan rộng.

Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức độ tín nhiệm của nhà đầu tư toàn cầu đã giảm xuống một trong những mức thấp nhất trong 20 năm qua.

Theo Chỉ số rủi ro thị trường tài chính của ngân hàng Bank of America (BofA), mức độ lo lắng của nhà đầu tư tăng vọt lên 7,7 - gần mức cao của năm ngoái trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine nổ ra và cao hơn cả thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và bùng phát đại dịch COVID-19.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy gần 35% số người được hỏi nói rằng “biến cố tín dụng có hệ thống” là rủi ro lớn nhất đối với các thị trường. Tỷ lệ này tăng so với chỉ 8% trong cuộc thăm dò hồi tháng 2 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, dự kiến cầu đường bộ Đuống sẽ hợp long vào đầu tháng Bảy và thông xe vào giữa tháng 9/2026. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Tài chính đẩy mạnh quản lý nợ và hợp tác kinh tế đối ngoại

Bộ Tài chính đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định vay và viện trợ quốc tế ngay từ đầu năm 2026, nổi bật với khoản vay 50 tỷ yên từ Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác lớn nhằm tối ưu nguồn lực.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.