Bộ trưởng Tài chính Mỹ thích thú trải nghiệm xe điện của startup Việt

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bày tỏ ấn tượng bởi quy mô của nhà máy và từ chính những chiếc xe do người Việt làm ra, bởi nó thể hiện được sự nhạy bén và ham muốn kinh doanh của người Việt Nam.

Chiều ngày 20/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã ghé thăm nhà máy của Selex Motors - một start-up về xe điện tại Hà Nội.

Bà Yellen rất ấn tượng bởi quy mô của nhà máy và từ chính những chiếc xe do người Việt làm ra, bởi nó thể hiện được sự nhạy bén và ham muốn kinh doanh của người Việt Nam. Đặc biệt, hai trong số những nhà sáng lập của Selex Motor từng theo học tại Đại học Michigan (Mỹ), một minh chứng cụ thể cho mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam.

Bộ trưởng tài chính Mỹ Yellen cho biết hiện có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam theo học tại Mỹ. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Mỹ với hơn 2 triệu người cũng giúp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hai nước.

Tại buổi làm việc, bà Yellen cũng đã nhấn mạnh sự hợp tác nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch giữa Việt Nam và Mỹ. Vị bộ trưởng tài chính Mỹ bày tỏ sự thích thú khi trực tiếp ngồi lên chiếc xe điện của Selex Motors và trải nghiệm dịch vụ đổi pin tại trạm sạc của hãng.

Công ty cổ phần Phương tiện điện Thông minh Selex (Selex Motors) thành lập tháng 6/2018, là một startup trong lĩnh vực xe điện. Công tu tập trung phát triển dòng xe máy điện bán tải nhằm tối ưu hiệu suất vận tải cho mạng lưới giao vận.

Điểm khác biệt giữa Selex và các đối thủ như VinFast, Datbike hay Evgo đó là họ không xây dựng các trạm sạc mà lựa chọn lắp đặt mạng lưới cây "ATM đổi pin cho xe điện."

Selex là công ty đầu tiên áp dụng mô hình này tại Việt Nam. Selex Motors hiện đã triển khai 51 điểm đổi pin tự động trên toàn quốc, trong đó có 20 điểm tại Hà Nội và 24 điểm tại TP HCM. Đáng chú ý, tháng 4/2023 vừa rồi, Selex Motors công bố đã phát hành thành công 3 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các quỹ đầu tư lớn trong đó có ADB Ventures./.

(Vietnam+)