Bộ trưởng Trần Đại Quang kết thúc thăm Ấn Độ

Bộ trưởng Trần Đại Quang kết thúc chuyến thăm Ấn Độ

Chuyến thăm là tiền đề quan trọng trước thềm chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tháng 11.
Bộ trưởng Trần Đại Quang kết thúc chuyến thăm Ấn Độ ảnh 1 Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Sushilkumar Shinde. Ảnh: Minh Lý - Tiến Hiến (TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Dehli, trước khi kết thúc chuyến thăm 4 ngày tại Ấn Độ, chiều 1/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước chủ nhà Sushilkumar Shinde.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Sushilkumar Shinde nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, khẳng định chuyến thăm của Bộ trưởng cùng các chuyến thăm của các đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong dịp này là tiền đề quan trọng trước thềm chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tháng 11, góp phần tăng cường quan hệ giữa Bộ Nội vụ Ấn Độ và Bộ Công an Việt Nam, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Sushilkumar Shinde xúc động ôn lại mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam do cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, ngày càng được củng cố, phát triển. Bộ trưởng Sushilkumar Shinde nêu rõ năm 1972, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao; năm 2003, nâng quan hệ lên hợp tác toàn diện và đến năm 2007, trở thành quan hệ Đối tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Ấn Độ và Việt Nam phát triển tốt đẹp như ngày nay có sự đóng góp rất quan trọng của các lực lượng an ninh và nội vụ hai nước. 

Bộ trưởng Shinde khẳng định Việt Nam đóng vai trò trọng yếu trong chính sách "Hướng Đông" của Ấn Độ và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường và mở rộng mối quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, như lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, ngoại giao nhân dân, bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc, ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, tham vấn lẫn nhau về các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm... 

Bộ trưởng Shinde đánh giá cao các Hiệp định Về tương trợ tư pháp, Hiệp định về dẫn độ giữa hai Chính phủ và bản Ghi nhớ về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Ấn Độ là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên tăng cường mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm những năm qua; đặc biệt, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước được ký kết trong chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sẽ hoàn chỉnh khung pháp lý cho hoạt động hợp tác tư pháp giữa hai nước trong thời gian tới. 

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Bộ trưởng Shinde và các đồng nghiệp Ấn Đ­ộ đã dành cho Đoàn và cá nhân Bộ trưởng sự đón tiếp chu đáo, trọng thị; những đánh giá tốt đẹp về truyền thống hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Ấn Độ nói riêng; chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về hậu quả của thảm họa thiên tai do cơn bão Nari gây ra. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang đồng tình với những đánh giá của Bộ trưởng Shinde về mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa hai nước, cũng như kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan của Ấn Độ trong thời gian qua, phương hướng hợp tác thời gian tới, nhằm nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới, góp phần cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống và đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ trong tình hình mới; đồng thời bổ sung một số lĩnh vực cần hợp tác trong thời gian tới, như cơ chế đối thoại an ninh luân phiên cấp Bộ trưởng hai năm một lần, cấp Thứ trưởng mỗi năm một lần; tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật theo hướng kéo dài thời gian mỗi khóa thấp nhất 15 ngày...

Tại cuộc hội đàm, hai Đoàn đã thống nhất đánh giá tình hình thế giới, khu vực liên quan đến an ninh quốc gia của mỗi nước và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm; đồng thời tăng cường mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như xây dựng cơ chế hợp tác phòng, chống ma túy, an ninh mạng, phòng, chống khủng bố, cứu hộ, cứu nạn và giải quyết các hậu quả về bom mìn...

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi nhận thức đánh giá tình hình an ninh thế giới và khu vực liên quan đến hai nước; tham vấn lẫn nhau về biện pháp giải quyết các thách thức mới về an ninh, an toàn tự do hàng hải, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, chống cướp biển, an ninh mạng; phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; đẩy mạnh xúc tiến đàm phán, ký kết các Hiệp định, tạo hành lang pháp lý cho quan hệ giữa hai bên; trước mắt khẩn trương hoàn tất thủ tục để có thể ký bản Ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về thành lập phòng thí nghiệm phục hồi dữ liệu điện tử mang tên Indira Gandhi tại Hà Nội; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm...; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nâng cao năng lực thực thi pháp luật; đặc biệt là huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... 

Được sự ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Sushilkumar Shinde đã ký Hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, tạo điều kiện cho các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tăng cường hợp tác có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước, góp phần bảo vệ hòa bình, ổn đinh và lợi ích của nhân dân hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục