Bolivia yêu cầu Chile làm rõ quan điểm về phán quyết của ICJ

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên tiếng yêu cầu Chính phủ Chile thể hiện rõ quan điểm liệu có tuân thủ phán quyết sắp tới của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hay không.

Ngày 21/4, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên tiếng yêu cầu Chính phủ Chile thể hiện rõ quan điểm liệu có tuân thủ phán quyết sắp tới của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về tranh chấp đường ra biển giữa hai nước hay không.

Năm 2013, La Paz đã đệ đơn lên ICJ yêu cầu Santiago phải trao cho nước này một đường ra biển chủ quyền, nhưng các quan chức Chile từng lên tiếng nghi ngờ thẩm quyền của tòa án này vào năm 2014, mặc dù vẫn chấp nhận tham gia vụ kiện.

Ông Morales đưa ra tuyên bố trên để đáp trả yêu cầu tương tự của hai cựu Tổng thống Chile, Eduardo Frei và Sebastian Pinera, đồng thời nhấn mạnh rằng La Paz chính là bên khởi kiện, vì vậy Santiago mới là bên cần làm rõ liệu có chấp nhận phán quyết của ICJ về vấn đề này hay không.

Hiện tại, phái đoàn hai bên đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng trước phiên tòa được cho là mang tính quyết định từ ngày 4-8/5 tới tại La Haye (Hà Lan).

Bolivia đã mất toàn bộ 120.000km2 lãnh thổ ven biển vào tay Chile trong cuộc Chiến tranh Thái Bình Dương vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, hiệp ước hòa bình quy định Santiago phải bảo đảm một đường ra biển chủ quyền cho La Paz để được công nhận chủ quyền các vùng đất mới chiếm được.

Hiện hai nước vẫn tranh cãi về cách diễn giải văn bản này và không có quan hệ ngoại giao chính thức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.