Theo thông cáo truyền thông từ ban tổ chức, với tên gọi Khu vực tăng trưởngĐông ASEAN Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines lần thứ 9 (BIMP-EAGA), chươngtrình sẽ nỗ lực đẩy mạnh hội nhập kinh tế giữa 4 nước - một phần trong nỗ lựcđưa ASEAN vào năm 2015 trở thành một thể chế tương tự Liên minh châu Âu.
Thông cáo nêu rõ: "Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai các dự án hiện hành cũngnhư các dự án mới đề xuất, các công việc hiện nay còn nhằm phục vụ mục tiêu tăngcường cơ chế vận hành của BIMP-EAGA."
Dự kiến, lãnh đạo bốn nước sẽ thảo luận việc tăng tốc triển khai các dự án hạtầng ưu tiên trong khu vực, đặc biệt là vận tải, năng lượng, thương mại và côngnghệ thông tin.
Theo ước tính của tạp chí Private Equity International, ASEAN sẽ cần khoảng1.000 tỷ USD trong vòng 7 năm tới để đạt được mục tiêu cơ sở hạ tầng của mình./.