Brexit không thỏa thuận chỉ diễn ra vào 29/3 nếu Quốc hội Anh cho phép

Bà May cam kết với các nhà lập pháp rằng nếu họ không thông qua một thỏa thuận Brexit sửa đổi vào ngày 12/3 tới, thì họ sẽ phải bỏ phiếu về việc liệu có rời khỏi EU mà không có thỏa thuận hay không.
Brexit không thỏa thuận chỉ diễn ra vào 29/3 nếu Quốc hội Anh cho phép ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu với báo giới tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, ngày 24/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 26/2, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định nước này sẽ chỉ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không có thỏa thuận vào ngày 29/3 tới nếu được sự cho phép rõ ràng của Quốc hội.

Bà May đã cam kết với các nhà lập pháp rằng nếu họ không thông qua một thỏa thuận Brexit sửa đổi vào ngày 12/3 tới, thì họ sẽ phải bỏ phiếu về việc liệu có rời khỏi EU mà không có thỏa thuận hay không.

Nếu họ phủ quyết, Quốc hội sẽ bỏ phiếu vào ngày 14/3 về việc liệu có tìm kiếm sự "gia hạn ngắn và có giới hạn" đối với Điều khoản 50 hay không.

Phát biểu trước Quốc hội, bà May cho rằng: "Vương quốc Anh sẽ chỉ rời khỏi EU mà không có thỏa thuận vào ngày 29/3 nếu có sự cho phép rõ ràng của Hạ viện"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục