BRICS thiết lập hệ thống cảnh báo sớm các bệnh lây nhiễm nguy hiểm

Theo người đứng đầu ngành y tế Nga, các nước BRICS hiện đang thảo luận về khả năng thiết lập một hệ thống tích hợp cảnh báo sớm về các nguy cơ xuất hiện lây nhiễm hàng loạt.
BRICS thiết lập hệ thống cảnh báo sớm các bệnh lây nhiễm nguy hiểm ảnh 1Nhân viên y tế xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm bệnh COVID-19. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết dịch COVID-19 đã cho thấy hệ thống y tế các nước "chưa thực sự sẵn sàng" để đối phó với các mối đe dọa sinh học quy mô lớn.

Ngày 17/11, phóng viên TTXVN tại Moskva cho biết phát biểu tại cuộc họp Bộ trưởng Y tế các nước thành viên Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), Bộ trưởng Murashko nhận định việc phân tích tình hình lây nhiễm dịch bệnh cho thấy các nước có thể phải đối mặt với các mầm bệnh truyền nhiễm có khả năng kháng thuốc, kể cả những mầm bệnh đã được biết đến trước đó.

Theo người đứng đầu ngành y tế Nga, các nước BRICS hiện đang thảo luận về khả năng thiết lập một hệ thống tích hợp cảnh báo sớm về các nguy cơ xuất hiện lây nhiễm hàng loạt.

Hệ thống này sẽ trở thành một cơ chế hoạt động của BRICS và trước hết là vì lợi ích của người dân.

[Nga đề cao vai trò của BRICS+ trong đối phó với khủng hoảng toàn cầu]

Cũng theo Bộ trưởng Murashko, các nước BRICS đã đạt được những thành công đáng kể trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, nhưng vẫn còn "nhiều việc phải làm" và cần phải ngăn ngừa làn sóng lây nhiễm mới COVID-19, nhất là trong việc cung cấp thường xuyên và đầy đủ các biện pháp điều trị và phòng ngừa theo kế hoạch cho người dân.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Murashko nhấn mạnh "đây là một thách thức nghiêm trọng đòi hỏi sự linh hoạt và cải thiện hơn nữa hệ thống chăm sóc sức khỏe của tất cả các nước. Không thể chuẩn bị trước cho những điều chưa xảy ra, nhưng chúng ta cần phải rút kinh nghiệm và học cách hành động kịp thời."

Theo TASS, vấn đề thiết lập một hệ thống tích hợp cảnh báo sớm về các mối đe dọa sinh học cũng đã được các quan chức BRICS thảo luận tại cuộc hội thảo trực tuyến hồi tháng 5 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục