Cà Mau xây tượng cụm tượng đài "Chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954’"

Theo Quy hoạch chi tiết được Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau công bố vị trí xây dựng cụm tượng đài nằm ở phía bờ Nam của cửa sông Ông Đốc; gắn với tượng đài là khu vực công viên, bến tàu du lịch....
Cà Mau xây tượng cụm tượng đài "Chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954’" ảnh 1Một trong những phối cảnh tượng đài “Chuyến tàu Tập kết ra Bắc 1954” dự kiến được tỉnh Cà Mau lựa chọn xây dựng. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Ngày 25/8, Đoàn công tác Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương do nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Liên lạc dẫn đầu đã có chuyến khảo sát thực tế, thống nhất vị trí khu vực xây dựng cụm Tượng đài “Chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954” tại cửa sông Ông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Cùng dự khảo sát có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt.

Theo Quy hoạch chi tiết được Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau công bố vị trí xây dựng cụm tượng đài nằm ở phía bờ Nam của cửa sông Ông Đốc; gắn với tượng đài là khu vực công viên, bến tàu du lịch, bến thủy nội địa, hệ thống đường nội bộ, hệ thống đê kè chống sạt lở…

Tỉnh Cà Mau xác định, khi cụm công trình hoàn thành sẽ là điều kiện quan trọng góp phần phát triển đồng bộ kinh tế, văn hóa, xã hội của thị trấn Sông Đốc, một trong những đô thị biển lớn nhất của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

[Khánh thành Tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” tại Hà Nội]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt thông tin bên cạnh ý nghĩa và giá trị to lớn về truyền thống lịch sử cách mạng, Cà Mau hướng đến xây dựng cụm Tượng đài “Chuyến tàu tập kết ra Bắc 1954” trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng, bởi từ đây sẽ kết nối tuyến đường du lịch trên biển từ Phú Quốc-Nam Du-Sông Đốc, gắn với đường bộ để đến đầm Thị Tường, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau…

“Bên cạnh ý nghĩa văn hóa lịch sử to lớn, cụm công trình hứa hẹn sẽ thúc đẩy phát triển đồng bộ cả về kinh tế-xã hội, đặc biệt là khơi dậy tiềm năng du lịch trong tương lai của địa phương. Do đó, tỉnh xác định bên cạnh công tác phân kỳ đầu tư thì các hạng mục xã hội hóa, Nhà nước đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư khai thác đều rất cụ thể, chi tiết nhằm tạo sức bật cho thị trấn Sông Đốc nói riêng, tỉnh Cà Mau nói chung,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh.

Qua khảo sát thực tế, ông Trương Hòa Bình cùng các thành viên trong Đoàn công tác Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương đồng tình với phương án của tỉnh Cà Mau; đồng thời lưu ý, địa phương cần cân nhắc về quy mô đầu tư cho phù hợp, thể hiện tính thời đại, xứng đáng với tầm vóc của sự kiện lịch sử này. Cùng với đó, phải có giải pháp khơi dậy, phát huy tối đa giá trị của cụm công trình để trở thành điểm nhấn trong các hoạt động du lịch và nhu cầu tìm hiểu lịch sử của nhân dân…

Dịp này, Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương trao nhiều phần quà, xe đạp cho người dân, học sinh và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân thị trấn Sông Đốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.