Các ca mắc mới tại Phú Thọ đều được cách ly trong khu phong tỏa

Từ ngày 14/10 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 425 ca mắc COVID-19 và trên quy mô toàn tỉnh thì dịch ở Phú Thọ đang ở cấp độ 2.
Các ca mắc mới tại Phú Thọ đều được cách ly trong khu phong tỏa ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sang lọc cho người dân phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Từ 18 giờ ngày 25/10 đến 6 giờ ngày 26/10, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tại thành phố Việt Trì 6 ca (riêng xã vùng đỏ Chu Hóa có 5 ca), huyện Phù Ninh và Lâm Thao mỗi nơi có hai ca, huyện Cẩm Khê có 1 ca.

Tất cả các trường hợp trên đều đã được cách ly, ở trong vùng phong tỏa hoặc là F1 đã được theo dõi cách ly.

Từ ngày 14/10 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 425 ca mắc COVID-19. Trên quy mô toàn tỉnh thì dịch ở Phú Thọ đang ở cấp độ 2, trong đó thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện Lâm Thao, Tam Nông và Phù Ninh ở cấp độ 2; các huyện còn lại ở cấp độ 1.

Để kiềm chế dịch bệnh lây lan, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ, yêu cầu các địa phương khẩn trương tiêm chủng ở mức bao phủ cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Tiêm mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

[Từ 26/10, Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 2]

Đối với việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em thì các địa phương, đơn vị liên quan phải lập kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình, đồng thời căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại địa phương và nguồn cung ứng vaccine để tổ chức tiêm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ông Bùi Minh Châu yêu cầu Sở Y tế tiếp tục xuất cấp bình ôxy cho các địa phương để sử dụng cho người bệnh COVID-19 điều trị tại nhà.

Sở Y tế cần điều chuyển 26.850 liều vaccine phòng COVID-19 từ các huyện Cẩm Khê, Phù Ninh, Tam Nông đến huyện Thanh Ba để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục