Các công nhân Triều Tiên tại Trung Quốc đã bắt đầu về nước

Các doanh nghiệp và thương nhân Trung Quốc cho biết các công nhân Triều Tiên đã bắt đầu rời khỏi thành phố Đan Đông do tác động của lệnh trừng phạt áp đặt đối với Bình Nhưỡng.
Các công nhân Triều Tiên tại Trung Quốc đã bắt đầu về nước ảnh 1Một người lao động Triều Tiên làm việc tại Đan Đông, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/10, các doanh nghiệp và thương nhân Trung Quốc cho biết các công nhân Triều Tiên đã bắt đầu rời khỏi thành phố Đan Đông (Dandong) giáp biên giới Triều Tiên do tác động của lệnh trừng phạt áp đặt đối với Bình Nhưỡng nhằm hạn chế khả năng kiếm ngoại tệ của quốc gia Đông Bắc Á này.

Thành phố Đan Đông, nằm dọc sông Áp Lục, được coi là ranh giới giữa Trung Quốc với Triều Tiên, là nơi có nhiều nhà hàng và khách sạn thuê các nhân viên phục vụ và nhạc sỹ người Triều Tiên.

Tại thành phố này, hàng nghìn công nhân, chủ yếu là nữ, cũng được các công ty điện tử và may mặc do người Trung Quốc làm chủ thuê, và phần lớn tiền lương của họ được gửi thẳng về Triều Tiên.

[Trung Quốc thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên]

Tuy nhiên, giới chủ địa phương cho biết trong vài tuần gần đây, các nhân viên phục vụ tại thành phố này đã trở về quê nhà sau khi visa của họ hết hạn. Ngoài ra, lực lượng Hải quan Trung Quốc cũng tăng cường tuần tra và kiểm tra nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu hàng hóa tại biên giới với Triều Tiên.

Để phản đối vụ thử hạt nhân thứ 6 và lớn nhất của Triều Tiên hồi tháng trước, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 11/9 vừa qua đã thông qua nghị quyết trong đó cấm sử dụng người lao động Triều Tiên.

Nghị quyết này cũng yêu cầu dừng tất cả các dự án chung với Triều Tiên và thêm hàng dệt may của Triều Tiên vào danh sách các mặt hàng xuất khẩu bị cấm vốn đã bao gồm than đá, quặng sắt và hải sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục