Các nhà lãnh đạo châu Phi vinh danh cố Tổng thống Tanzania Nyerere

Cố Tổng thống Nyerere được ghi nhận là người đi đầu trong việc thành lập Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU), tiền thân của AU ngày nay, được thành lập hồi năm 2002.

Bức tượng cố Tổng thống Tanzania Mwalimu Julius Nyerere tại lễ khánh thành trong khuôn viên trụ sở Liên minh châu Phi (AU) tại thủ đô Addis Ababa, Ethiopia ngày 18/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bức tượng cố Tổng thống Tanzania Mwalimu Julius Nyerere tại lễ khánh thành trong khuôn viên trụ sở Liên minh châu Phi (AU) tại thủ đô Addis Ababa, Ethiopia ngày 18/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 18/2, các nhà lãnh đạo châu Phi tham dự Phiên họp thường kỳ lần thứ 37 của Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia và Chính phủ Liên minh châu Phi (AU) đã khánh thành bức tượng cố Tổng thống Tanzania Mwalimu Julius Nyerere.

Bức tượng có kích thước như người thật, được dựng trong khuôn viên trụ sở của AU tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Cố Tổng thống Nyerere được ghi nhận là người đi đầu trong việc thành lập Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU), tiền thân của AU ngày nay, được thành lập hồi năm 2002.

Ông cũng là một trong những người sáng lập Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC).

Phát biểu tại lễ khánh thành bức tượng này, Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan nêu rõ: “Bức tượng của cố Tổng thống Nyerere ghi nhận sự đóng góp của ông cho việc giải phóng, thống nhất và hòa bình ở châu Phi, đồng thời thể hiện niềm tự hào của chúng tôi về di sản của mình.”

Cũng tại lễ khánh thành trên, Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahamat cho hay: "Tôi rất vui mừng được chào đón bạn đến tham dự buổi lễ vinh danh một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của châu Phi Mwalimu Julius Nyerere. Di sản của nhà lãnh đạo xuất sắc này gói gọn bản chất của chủ nghĩa Liên Phi, trí tuệ sâu sắc và sự phục vụ cho châu Phi."

Theo ông Faki, cố Tổng thống Nyerere đóng vai trò tiên phong trong việc thành lập OAU hồi năm 1963, một sự kiện quan trọng trong việc theo đuổi sự thống nhất châu Phi.

Tượng điêu khắc của ông Nyerere là bức tượng thứ ba được dựng trong khuôn viên trụ sở AU bên cạnh các bức tượng của cố Hoàng đế Ethiopia Haile Selassie và cố Tổng thống Ghana Kwame Nkrumah.

Tác phẩm điêu khắc này được thiết kế, chế tác và vận chuyển đến trụ sở AU với sự hợp tác của SADC, gia đình cố Tổng thống Nyerere và Chính phủ Tanzania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục