Các nước Đông Nam Á ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc bệnh COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đông Nam Á vẫn diễn biến phức tạp, khi các nước Singapore, Indonesia, Philippines và Malaysia đều ghi nhận hàng trăm ca mắc bệnh trong một ngày.
Các nước Đông Nam Á ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc bệnh COVID-19 ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt cho lái xe tại Manila. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/6, Malaysia thông báo ghi nhận thêm 277 trường hợp mắc bệnh COVID-19, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay kể từ khi đại dịch bùng phát. Mặc dù vậy, đã 13 ngày liên tiếp Malaysia không ghi nhận ca tử vong nào và vẫn dừng chân ở mốc 142.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong số những ca nhiễm mới, có 271 người nước ngoài ở thủ đô Kuala Lumpur, bao gồm 270 ca được phát hiện ở Trung tâm Giam giữ người nhập cư Bukit Jalil và 1 ca tại công trường xây dựng ở Pudu. Cho đến nay Malaysia có tổng cộng 8.274 ca mắc bệnh, trong đó 6.559 người  đã được xuất viện.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này có thêm 634 trường hợp mắc bệnh, tổng cộng 20.382 ca mắc COVID-19 sau khi ghi nhận thêm 634 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 4/6. Thủ đô Manila ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày với 158 ca, kế đến là khu vực Trung tâm Visayas với 138 ca.

Bên cạnh đó, 64 người lao động Philippines được chính phủ hỗ trợ hồi hương cũng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện Philippines đã có 984 trường hợp tử vong và 4.248 bệnh nhân được xuất viện.

Indonesia xác nhận thêm 585 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này lên 28.818. Hiện nước này đã có 1.721 người tử vong và 8.892 bệnh nhân phục hồi. Cho đến nay, Indonesia đã xét nghiệm cho hơn 251.000 trường hợp.

Trong một phiên họp nội các, Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu các cơ quan chức năng cải thiện công tác thống kê dịch bệnh. Ông cũng kêu gọi xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất với số liệu tổng hợp theo thời gian thực từ các phòng thí nghiệm, các đội đặc nhiệm chống COVID-19 và chính quyền các địa phương.

Singapore cũng đã ghi nhận thêm 517 ca mắc bệnh mới. Đáng chú ý, trong đó có 15 ca lây nhiễm trong cộng đồng và không xuất hiện triệu chứng. Những người này đã tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh từ trước và hiện đều đã được cách ly./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục