Campuchia đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch tại khu vực biên giới

Các cửa khẩu phía Campuchia đang áp dụng xét nghiệm nhanh với tất cả khách nhập cảnh, nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay với lực lượng chức năng Campuchia là tình trạng xuất hiện thẻ tiêm chủng giả mạo.
Campuchia đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch tại khu vực biên giới ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Phnom Penh (Campuchia). (Ảnh: THX/TTXVN)

Các tỉnh Campuchia giáp biên giới với Việt Nam, Thái Lan và Lào đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa những trường hợp khách nhập cảnh mắc COVID-19 vào thời điểm các quốc gia láng giềng của Campuchia đang đối mặt với tỷ lệ lây nhiễm cao.

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn nguồn tin báo Khmer Times ngày 25/11 cho biết dù số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Campuchia ngày một giảm nhờ chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là những người đã tiêm chủng sẽ không bị lây nhiễm.

Ông Va Than, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie nhận định những trường hợp người nhập cảnh mắc COVID-19 vẫn có thể xảy ra nếu Campuchia không duy trì những biện pháp phòng dịch thích hợp, duy trì cảnh giác và áp dụng chính sách bắt buộc cách ly 14 ngày đối với những du khách chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Theo ông Va Than, những du khách Việt Nam nhập cảnh Campuchia hiện nay chủ yếu là các nhà đầu tư, doanh nhân hoặc nhân viên những công ty lớn.

[COVID-19: Campuchia diễn biến tích cực, các ca mắc mới ở Lào vẫn cao]

Trong khi đó, Tỉnh trưởng tỉnh Battambang, ông Sok Lou khẳng định dù khu vực biên giới tại tỉnh này hiện vẫn đang mở, nhưng chính quyền đã tăng cường lực lượng chức năng để đảm bảo kiểm soát các trường hợp nhập cảnh Campuchia không gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Tại tỉnh Ratanakiri, Tỉnh trưởng Nhem Sam Oeun cho biết số lượng du khách nhập cảnh qua tỉnh này vẫn cao kể từ ngày 15/11, khi Campuchia hủy bỏ quy định cách ly đối với những người đã tiêm vaccine đủ liều.

Dù các cửa khẩu phía Campuchia đang áp dụng biện pháp xét nghiệm nhanh với tất cả hành khách nhập cảnh, nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay với lực lượng chức năng Campuchia là tình trạng xuất hiện thẻ tiêm chủng giả mạo.

Về vấn đề này, ông Nhem Sam Oeun cho biết chính quyền tỉnh Ratanakiri đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kiểm soát biên giới Lào và Việt Nam để tăng cường phát hiện các trường hợp sử dụng thẻ tiêm chủng giả. Ông Nhem Sam Oeun nhấn mạnh: “Chúng tôi chú trọng nhu cầu tái khởi động nền kinh tế, nhưng phải cân bằng với việc qua lại biên giới an toàn.”

Tại tỉnh Oddar Meanchey, Phó Tỉnh trưởng Dy Rado cho biết ông lo ngại về nguy cơ lây nhiễm qua biên giới từ những lao động Campuchia ở Thái Lan về nước, dù số lượng đã giảm. Đa số lực lượng lao động này chưa được tiêm chủng nên đây là nhóm có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục