Campuchia kêu gọi các bên tại Myanmar kiềm chế tối đa sử dụng vũ lực

Phó Thủ tướng Campuchia Prak Sokhon đã kêu gọi các bên liên quan tại Myanmar hạn chế tối đa việc sử dụng vũ lực nhằm hòa giải các hành động hận thù.
Campuchia kêu gọi các bên tại Myanmar kiềm chế tối đa sử dụng vũ lực ảnh 1Một ngôi chùa ở Bagan, Myanmar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn tin trên trang Fresh News cho biết tại cuộc họp báo ở sân bay quốc tế Phnom Penh sáng 23/3 sau chuyến thăm Myanmar từ ngày 21-23/3, Phó Thủ tướng Campuchia Prak Sokhon, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia kiêm Đặc phái viên của Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Myanmar đã kêu gọi các bên liên quan tại Myanmar hạn chế tối đa việc sử dụng vũ lực nhằm hòa giải các hành động hận thù.

Phó Thủ tướng Prak Sokhon nêu rõ các thành viên trong cộng đồng khu vực và quốc tế bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực đang diễn ra, do vậy cần chấm dứt bạo lực và tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại chính trị mang tính xây dựng nhằm giải quyết khủng hoảng.

[Myanmar kéo dài lệnh ngừng bắn với các nhóm sắc tộc vũ trang]

Phó Thủ tướng Prak Sokhon cho biết: “Khi chúng tôi kêu gọi kiềm chế hơn nữa, Thống tướng Min Aung Hlaing đã nêu sự lo ngại đối với việc bạo lực tiếp tục xảy ra giữa các nhóm vũ trang các sắc tộc thiểu số và quân đội, cùng với vũ khí nhập lậu sẽ gây ra bạo lực gay gắt hơn.”

Theo ông Prak Sokhon, tại Myanmar có hơn 120 dân tộc và khoảng 20 nhóm vũ trang, trong đó có khoảng 10 nhóm có lực lượng mạnh.

Ông Prak Sokhon tái khẳng định quan điểm của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen “không thể lấy chiến tranh để kết thúc chiến tranh,” đồng thời kêu gọi Thống tướng Min Aung Hlaing kiên nhẫn để có môi trường thuận lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục