"Cần bảo vệ quyền lợi người khám chữa bệnh BHYT"

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu cần có một tổ chức đại diện để bảo vệ quyền lợi cho người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Tại lễ míttinh kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7) với chủ đề "Tăng cườngtrách nhiệm, nâng cao năng lực thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế,"được tổ chức ngày 1/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đãyêu cầu cần có một tổ chức đại diện để bảo vệ quyền lợi cho người khám chữa bệnhbảo hiểm y tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ đặc điểm của bảo hiểm ytế là sự hợp tác từ ba phía (người dân nộp phí bảo hiểm, nhà quản lý quỹ và cơquan dịch vụ là ngành y tế).

Trong khi hai cơ quan là ngành y tế và Bảo hiểm xãhội Việt Nam được quy định rõ về trách nhiệm và quyền lợi, thì người tham giabảo hiểm y tế chưa có cơ quan, tổ chức đại diện hợp pháp để kiểm soát và bảo vệquyền lợi chính đáng của mình.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nguồn thu bảo hiểm y tế là cơ chế xã hội hóa cungcấp nguồn tài chính vững bền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời,ngành y tế có trách nhiệm cứu chữa cho dù người bệnh là đối tượng nào và bị mắcbệnh trong bất kể hoàn cảnh nào.

Quá trình triển khai Luật Bảo hiểm y tế đã xuất hiện một số tồn tại và hạnchế như quyền lợi của người bị tai nạn giao thông và người mắc bệnh mãn tính vẫnchưa được bảo đảm. Các cơ quan liên quan sớm có hội nghị đánh giá kết quả saumột năm triển khai Luật Bảo hiểm y tế, trao đổi cơ chế tài chính và điều hành đểtạo ra sự bình đẳng giữa ba bên (cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và ngườikhám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế).

Ngành y tế tiếp tục triển khai chương trình "Nâng cao chất lượng khám chữabệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnhbảo hiểm y tế," chú trọng tuyên truyền có tính định hướng bằng cách phối hợp vớicác tổ chức, ban ngành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong một năm tới, ngành y tế cầnhoàn chỉnh quy chế hành động của Luật Bảo hiểm y tế và tháo gỡ các khó khăn đểLuật bảo hiểm y tế tiếp tục đi vào cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội tiến tớibảo hiểm y tế toàn dân.

Sau một năm triển khai Luật Bảo hiểm y tế (1/7/2009-1/7/2010), số đốitượng tham gia bảo hiểm y tế đã tăng từ 49,5 triệu người (năm 2009) lên 53 triệungười (năm tháng đầu năm năm 2010); như vậy số người tham gia bảo hiểm y tế tăng3,5 triệu người.

Đến nay, cả nước đã có 50 tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiệnLuật, có những địa phương đã tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủtrương, chính sách bảo hiểm y tế trên phương tiện thông tin đại chúng như tỉnhHà Nam, Đà Nẵng, Hải Phòng...; 37 tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo hỗ trợ thựchiện bảo hiểm y tế hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên.

Một số địa phương đã chủ động dùng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ mứcđóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, đốitượng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện quy định cùng chi trả5% chi phí khám chữa bệnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Nam...

Tuy nhiên, theo Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn MinhThảo, sau một năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, bên cạnh những kết quả bước đầu,công tác triển khai Luật vẫn còn một số vấn đề tồn tại như việc mở rộng đốitượng tham gia bảo hiểm y tế còn chậm (mới chỉ có 70% đối tượng tham gia) donhận thức của chủ sử dụng lao động còn yếu, trong khi đó chế tài xử phát chưa đủmạnh để buộc các doanh nghiệp tuân thủ; hoạt động phối hợp liên ngành chưa chặtchẽ; việc thanh toán bảo hiểm y tế cho các trường hợp bị tai nạn giao thông vàcác đối tượng mắc bệnh mãn tính còn gặp nhiều khó khăn...

Với chủ đề của Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2010 là "Tăng cường tráchnhiệm, nâng cao năng lực thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế," ngànhy tế tiếp tục khẳng định quyết tâm huy động sức mạnh của toàn xã hội; tăng cườngtuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế nhằm tạo sự chuyển biến mạnhmẽ trong nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, công dân về bảo hiểm ytế, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ngành tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, quản lý nhà nước và tổ chức thựchiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, góp phần đưa Luật Bảo hiểm y tế từngbước đi vào cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trong sự phát triển ổn định bềnvững, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho trẻ nhiễm HIV. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bài 1: Nơi hồi sinh, mở lối tương lai

Trong suốt 20 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho hàng ngàn trẻ nhiễm HIV, trở thành chỗ dựa, nơi hồi sinh cuộc đời cho trẻ nhiễm HIV.