Nghiên cứu trong vòng 30 năm cho thấy, tuy tỷ lệ tự tử chung ở thanh niên đãgiảm so với trước đây nhưng số lượng thanh thiếu niên nữ tự tử ngày càng tăng.
Trong năm 1980, cứ trên 100.000 bé gái độ tuổi từ 10-14 thì có khoảng 600 trườnghợp tự tử, nhưng tính đến năm 2008 con số này đã tăng đến 900 trường hợp. Còn ởđộ tuổi từ 15-19, trong năm 1980 cứ 100.000 bé gái thì có 3.700 trường hợp tựtử, nhưng đến năm 2008 con số này đã tăng lên 6.200 trường hợp.
Nhìn chung, tự tử là nguyên nhân thứ hai gây ra tình trạng tử vong ở các cô gáicó độ tuổi từ 10-19 tại Canada sau nguyên nhân tai nạn.
Các nhà nghiên cứu cũng đã nhận thấy một sự thay đổi lớn trong lựa chọn hìnhthức tự tử. Trước đây các thanh thiếu niên dùng súng và thuốc độc, thì gần đâyhiện tượng tự tử bằng hình thức nghẹt thở được lựa chọn nhiều nhất.
Nghiên cứu cho thấy không chỉ thanh thiếu niên nữ mà thanh thiếu niên nam đều cóxu hướng lựa chọn hình thức tự tử bằng treo cổ, vì nó có vẻ sạch sẽ, nhanh chóngvà ít đau đớn vật vã hơn.
Ngoài hình thức treo cổ, các thanh thiếu niên còn tự tử bằng một hình thức kháccó tên là "Hocking game," một trò chơi liên quan đến việc bóp nghẹt cổ họng hoặcdùng áp lực đối với bộ ngực để đạt đến mức độ sảng khoái cao nhất từ việc thiếuôxy.
Trò chơi này khiến người chơi có thể bị nghẹn và nếu áp lực không được giải tỏanhanh chóng thì sau đó họ sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức và dẫn đến tử vong.
Các nhà nghiên cứu đã lên tiếng báo động về tình trạng hủy hoại bản thân đáng longại này. Đây thực sự là một bi kịch lớn và cần có biện pháp cụ thể để kiểm soáthiệu quả từ các nhà chức trách Canada./.