Canada “chạy đua” để có nguồn vắcxin phòng COVID-19 nhanh hơn

Chính phủ Canada đang đề nghị trả giá cao hơn cho các hãng dược phẩm để đổi lấy nguồn cung vắcxin phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhiều hơn và nhanh hơn.
Canada “chạy đua” để có nguồn vắcxin phòng COVID-19 nhanh hơn ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Canada đang đề nghị trả giá cao hơn cho các hãng dược phẩm để đổi lấy nguồn cung vắcxin phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhiều hơn và nhanh hơn. Tuy nhiên, Ottawa không tiết lộ số tiền Canada đã đồng ý chi trong các cuộc đàm phán này.

Bộ trưởng phụ trách mua sắm và dịch vụ công của Canada, bà Anita Anand cho biết giá cả là một yếu tố trong các cuộc trao đổi gần như hàng ngày của bà với các nhà sản xuất vắcxin để tăng tốc độ giao hàng.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau mới đây đã thảo luận về việc triển khai cung cấp vắcxin với những người đứng đầu các tỉnh và vùng lãnh thổ. Một số tỉnh đã công khai bày tỏ quan ngại về vai trò của chính phủ liên bang trong việc đảm bảo nguồn cung vắcxin.

Thủ hiến Ontario, ông Doug Ford cho biết tỉnh đông dân nhất Canada này cần một nguồn cung cấp đáng tin cậy hơn để đáp ứng nhu cầu của mình. Thủ hiến Manitoba Brian Pallister lo ngại về việc Canada tụt hậu so với các quốc gia khác (trong đó có Mỹ) trong việc triển khai tiêm chủng. Còn Thủ hiến Alberta Jason Kenney cho biết tỉnh này quan ngại rằng khi tăng tốc độ tiêm chủng, nguồn cung vắcxin sẽ không đủ.

[Mức độ lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 không hề giảm tại châu Âu]

Giới chức liên bang cho biết Canada có thể nhận được 6 triệu liều vắcxin phòng COVID-19 vào cuối tháng Ba. Theo Tiến sỹ Supriya Sharma, cố vấn của Bộ Y tế Canada, các cơ quan chức năng đang tích cực làm việc để xem xét phê duyệt thêm hai loại vắcxin của Johnson & Johnson và AstraZeneca.

Cho đến nay, Canada đã cấp phép lưu hành hai loại vắcxin - của Pfizer-BioNTech (ngày 9/12/2020) và Moderna (ngày 23/12/2020). Cả hai loại vắcxin này đều yêu cầu hai liều cách nhau vài tuần để có hiệu quả đầy đủ.

Theo COVID-19 Tracker Canada, tính đến ngày 3/1, Canada đã cung cấp 119.202 liều vắcxin phòng COVID-19 trên quy mô toàn quốc. Điều đó có nghĩa là 0,317% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vắcxin. Trong khi đó, chiến dịch tiêm chủng tích cực của Israel đang thu hút sự chú ý của quốc tế. Cho đến nay, Israel đã tiêm chủng cho hơn 19% trong tổng dân số 8,8 triệu người.

Theo thống kê trên trang web của Chính phủ Canada, số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 660.289, trong đó 16.950 người đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục