Canada khuyến nghị người dân đeo khẩu trang phòng bệnh đường hô hấp

Các nhân viên y tế công cộng ở tỉnh Ontario và Manitoba (Canada) đã được yêu cầu đeo khẩu trang trở lại, trong bối cảnh các bệnh viện đang quá tải khi số ca nhiễm cúm, SARS-CoV-2 và RSV gia tăng.
Canada khuyến nghị người dân đeo khẩu trang phòng bệnh đường hô hấp ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Toronto, tỉnh Ontario (Canada) hồi năm ngoái. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Tiến sỹ Theresa Tam, người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng của Canada, ngày 10/11 nhấn mạnh việc đeo khẩu trang cùng với các biện pháp phòng ngừa khác có thể hỗ trợ các bệnh viện ứng phó dễ dàng hơn với sự gia tăng các bệnh đường hô hấp như cúm COVID-19 và virus hợp bào hô hấp (RSV).

Một số nhà khoa học, bác sỹ và quan chức bệnh viện ở tỉnh Ontario và Manitoba đã yêu cầu các nhân viên y tế công cộng đeo khẩu trang trở lại, trong bối cảnh các bệnh viện đang quá tải khi số ca nhiễm cúm, SARS-CoV-2 và RSV gia tăng.

Hiện nay, tình trạng thiếu nhân lực và các yếu tố khác cũng đang gây áp lực đối với các bệnh viện. Đặc biệt, một số bệnh viện nhi đang gặp khó khăn do nhu cầu vượt quá nguồn cung thuốc giảm đau và hạ sốt ở trẻ nhỏ.

Tiến sỹ Tam cho biết chính quyền các tỉnh sẽ quyết định có yêu cầu người dân đeo khẩu trang trở lại hay không, song bà cũng như các đồng nghiệp khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang như một lớp bảo vệ ở những nơi đông người, đặc biệt là tại các không gian thông gió kém.

[Hơn một nửa dân số của Canada đã nhiễm biến thể Omicron]

Bác sỹ Isaac Bogoch chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Toronto, cho rằng nếu cung cấp khẩu trang miễn phí ở những nơi như trường học, nhà thờ, trung tâm cộng đồng... thì mọi người có thể đưa ra "quyết định thông minh" khi họ vào không gian trong nhà.

Tiến sỹ Lindy Samson, Giám đốc y tế của Bệnh viện nhi Đông Ontario, cũng kêu gọi người dân đeo khẩu trang ở không gian trong nhà.

Liên quan tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết số ca tử vong do dịch bệnh này đã giảm gần 90% kể từ tháng 2/2022.

Trong tuần trước, thế giới ghi nhận hơn 9.400 ca tử vong liên quan đến COVID-19, so với 75.000 ca cách đây 9 tháng. Tuy nhiên, WHO tiếp tục kêu gọi tất cả các chính phủ, cộng đồng và cá nhân cảnh giác vì "gần 10.000 ca tử vong/tuần là quá nhiều đối với một căn bệnh có thể ngăn ngừa và điều trị được"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục