Canada nới lỏng quy định xét nghiệm PCR đối với công dân khi nhập cảnh

Theo quy định mới của Chính phủ Canada, người dân nước này có chuyến đi dưới 72 giờ đồng hồ tới Mỹ sẽ không phải thực hiện xét nghiệm PCR khi nhập cảnh trở về nước.
Canada nới lỏng quy định xét nghiệm PCR đối với công dân khi nhập cảnh ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại ở Toronto, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/11, Reuters dẫn một nguồn tin Chính phủ Canada cho biết sẽ nới lỏng các quy định nhập cảnh đối với công dân nước này.

Người Canada có chuyến đi dưới 72 giờ đồng hồ tới Mỹ sẽ không phải thực hiện xét nghiệm PCR khi nhập cảnh trở về nước.

Chi phí thực hiện xét nghiệm PCR tại Canada rất tốn kém và nhiều công ty lữ hành cho biết quy định xét nghiệm này gây tổn hại đến ngành du lịch.

Quy định xét nghiệm PCR đã khiến các chuyến đi ngắn giữa biên giới hai nước giảm mạnh, trong đó chủ yếu là những chuyến đi mua sắm của người dân hai nước.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Canada, trong năm 2019, 75% chuyến đi từ Canada đến Mỹ là bằng ôtô. Cũng trong năm này, người Canada đã thực hiện 21,5 triệu lượt di chuyển bằng ôtô qua biên giới hai nước. Dự kiến, Chính phủ Canada sẽ công bố quy định mới vào ngày 19/11.

[COVID-19: Chính phủ Canada ủng hộ khái niệm hộ chiếu vaccine]

Trước đó, hồi đầu tháng 11, Mỹ đã mở cửa cho du khách quốc tế sau hơn 18 tháng hạn chế do tác động của đại dịch COVID-19.

Theo quy định, du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ, nhưng phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng và kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành. Phía Canada cũng ra quy định xét nghiệm PCR đối với du khách nhập cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục