Cảnh sát Hong Kong thu giữ lượng lớn chất dễ cháy dùng để tạo bom xăng

Phía cảnh sát cho rằng những quả bom xăng này có thể sẽ được sử dụng trong các các cuộc biểu tình ngày 31/12 và 1/1/2020 nhằm tạo ra sự hỗn loạn và lo lắng cho người dân.
Cảnh sát Hong Kong thu giữ lượng lớn chất dễ cháy dùng để tạo bom xăng ảnh 1Người biểu tình quá khích đốt phá trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 11/11/2019. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều 31/12, cảnh sát Hong Kong trong quá trình điều tra đã bắt giữ một số đối tượng biểu tình quá khích tại khu vực núi Từ Vân, Wong Tai Sin, có tàng trữ một số lượng lớn chất dễ cháy.

Sau khi kiểm tra, cảnh sát đã thu giữ 6 thùng xăng và 51 chai thủy tinh, có thể dùng để chế tạo được hơn 100 quả bom xăng.

Phía cảnh sát cho rằng những quả bom xăng này có thể sẽ được sử dụng trong các các cuộc biểu tình ngày 31/12 và 1/1/2020 nhằm tạo ra sự hỗn loạn và lo lắng cho người dân.

[Cảnh sát Hong Kong tố cáo phe biểu tình kích động thanh thiếu niên]

Người phát ngôn cảnh sát cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra nên chưa thể tiết lộ thông tin chi tiết, trong đó có lý lịch và số người bị bắt.

Trong tháng 12, cảnh sát Hong Kong đã phá ít nhất 3 vụ án liên quan đến bom tự chế dùng trong các hoạt động biểu tình tại đây.

Tối 31/12, những người biểu tình đã tụ tập trên đường Nathan và Prince Edward khiến giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Cảnh sát đã được điều đến khu vực trên để đảm bảo an ninh, đồng thời cảnh báo những đối tượng biểu tình bạo lực chấm dứt ngay các hành vi vi phạm pháp luật, kêu gọi người dân tránh đến những khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục