Cảnh sát Pháp bị cáo buộc xâm hại tình dục thanh niên da màu

Nạn nhân, Theo, 22 tuổi, khẳng định một cảnh sát Pháp đã cố tình hành hung anh ta bằng dùi cui và có hành vi xâm hại tình dục.
Cảnh sát Pháp bị cáo buộc xâm hại tình dục thanh niên da màu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền Pháp đang cố gắng xoa dịu sự tức giận của người dân sau vụ cảnh sát bị cáo buộc đã hành hung và xâm hại một thanh niên hồi tuần trước ở thành phố Aulnay-sous-Bois, ngoại ô Paris, trong bối cảnh các vụ đụng độ giữa cảnh sát và các thanh niên tại đây vẫn tiếp diễn.

Căng thẳng bùng phát từ ngày 2/2, khi một thanh niên da màu, tên là Theo, 22 tuổi, bị thương nặng và phải nhập viện sau khi bị cảnh sát bắt.

Nạn nhân khẳng định một cảnh sát đã cố tình hành hung anh ta bằng dùi cui và có hành vi xâm hại tình dục.

Nạn nhân Theo vẫn đang nằm viện điều trị.

Hiện, một cảnh sát bị cáo buộc hiếp dâm và ba cảnh sát khác bị cáo buộc hành hung tập thể.

Để trấn an người dân, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve tuyên bố: "Tôi biết cảnh sát đang phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào trong cuộc chiến chống khủng bố và bạo lực, nhưng họ phải luôn mẫu mực trong mọi thời điểm."

Đồng thời ông Cazeneuve cũng đề xuất cần phải xử lý nghiêm khắc, đình chỉ công tác tất cả các cảnh sát vi phạm quy định.

Theo AFP, Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đã tới thăm Theo tại bệnh viện.

Theo nguồn tin cảnh sát, hàng trăm người đã tuần hành phản đối trong đêm thứ tư liên tiếp (7/2).

Trước đó, đụng độ tiếp diễn trong đêm 6/2 buộc cảnh sát phải phong tỏa một khu vực rộng lớn tại Aulnay-sous-Bois và bắn chỉ thiên để ngăn chặn thanh niên địa phương đốt xe và phá hoại tài sản công cộng.

Tới nay 26 người đã bị bắt giữ, trong đó 17 người gồm cả trẻ vị thành niên sẽ phải ra tòa vào ngày 8/2 do cáo buộc đã lên kế hoạch "phục kích" cảnh sát.

Vụ việc đang làm gia tăng sự tức giận trong người dân trước các hành vi được coi là bạo lực của cảnh sát.

Trước đó, năm 2005, vụ 2 thiếu niên bị điện giật khi trốn tránh cảnh sát trong trạm biến thế đã dẫn tới làn sóng biểu tình quy mô lớn, người biểu tình đã phóng hỏa hơn 10.000 chiếc xe, và hơn 6.000 người đã bị bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.