Cắt bớt suất Châu Phi?

Châu Phi có thể bị cắt bớt suất tham dự World Cup

Kết quả thất vọng vừa qua của các đội bóng châu Phi tại World Cup 2010 có thể khiến châu lục này bị cắt bớt suất dự World Cup tới.
Một quan chức giấu tên của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 17/6 đã đưa ra lời cảnh báo rằng, nếu các đại diện châu Phi tiếp tục có những kết quả đáng thất vọng như trong những trận đấu vừa qua tại World Cup 2010, thì có thể tại World Cup tới, số lượng các đội châu Phi sẽ bị giảm xuống.

Vị quan chức cho biết: "Tôi không hài lòng về kết quả vừa qua của các đội bóng châu Phi. Tôi hy vọng rằng, trong những trận đấu tới, các đội bóng trên sẽ trình diễn với phong độ tốt hơn, nếu không, điều này sẽ ảnh hưởng đến số lượng các đội châu Phi được dự kỳ World Cup tới."

Theo nguồn tin trên, cho đến thời điểm này, màn trình diễn của các đội bóng châu Phi là không khả quan, với một trận thắng, 2 hoà và 4 trận thua. Điều này chưa tương xứng với tiềm năng và chất lượng của các cầu thủ châu Phi.

Kể từ năm 1998 với việc số lượng các đội tuyển châu Phi được nâng lên thành năm, thì mới chỉ có hai đội bóng thành công khi lọt vào đến vòng hai. Tại World Cup 1998 ở Pháp, chỉ có duy nhất Nigeria lọt được vào vòng hai.

Tại World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc, Senegal cũng đã lọt vào vòng tứ kết, nhưng bốn đại diện khác là Nam Phi, Cameroon, Nigeria và Tunisia đã bị loại ngay từ vòng một.

Tại World Cup 2006 ở Đức, chỉ có duy nhất Ghana lọt được vào vòng hai. Angola, Cote d'Ivoire, Togo và Tunisia đều bị loại sau ba trận đấu tại vòng bảng.

Nhận định về cơ hội của các đội bóng châu Phi, vị quan chức này nhấn mạnh, các trận đấu vừa qua của các đội bóng châu Phi không làm mọi người yên tâm, khi mà Cameroon, Algeria đều đã thất bại ngay tại lượt trận đầu tiên và trước mắt họ sẽ là những nhiệm vụ vô cùng nặng nề.

Nigeria dù thất bại trước Argentina nhưng vẫn còn khá hơn hai đội trên. Tuy nhiên, họ sẽ phải rất cẩn trọng trước Hàn Quốc, đội đã hạ gục Hy Lạp ngay trong trận ra quân với tỷ số thuyết phục 2-0.

Cote d'Ivoire đã có một trận đấu hay trước Bồ Đào Nha dù chỉ giành được một kết quả hoà, nhưng sẽ phải chơi trận cuối cùng trước Brazil. Một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với đội bóng này.

Còn với chủ nhà Nam Phi, sau trận hòa 1-1 trong trận mở màn với Mexico, thì trận thua với tỷ số 3-0 trước Uruguay tối hôm qua 17/6, có lẽ đã khép lại cuộc chơi của họ tại kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại châu Phi và có thể sẽ là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup bị loại từ vòng bảng./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục