Câu lạc bộ Hà Nội hòa chủ nhà Becamex Bình Dương tỷ số 2-2

Bị chủ nhà Becamex Bình Dương dẫn trước với tỷ số 2-0, nhưng chơi kiên trì, các cầu thủ đội bóng Hà Nội đã sắc xuất gỡ hòa 2-2 ở trậu đấu Vòng 8 của Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247.

Bị chủ nhà Becamex Bình Dương dẫn trước với tỷ số 2-0, nhưng chơi kiên trì, các cầu thủ đội bóng Hà Nội đã sắc xuất gỡ hòa 2-2 ở trậu đấu Vòng 8 của Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 (V-League 2019) diễn ra trên sân vận động Gò Đậu (Bình Dương) chiều 5/5.

Trước trận đấu, đội khách đến từ Hà Nội được đánh giá cao hơn các cầu thủ chủ nhà Bình Dương. Trải qua 7 vòng đấu, Câu lạc bộ Hà Nội đã giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Đội bóng của Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thậm chí vẫn đang bất bại, với 5 trận thắng và 2 hòa, giành 17 điểm. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương đều phải nhận thất bại ở ba trận gần nhất.

Hiện tại, đội bóng Becamex Bình Dương xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và kém Câu lạc bộ Hà Nội FC với khoảng cách 10 điểm.

[SHB Đà Nẵng thắng Than Quảng Ninh với tỷ số 1-0]

Ngay những phút đầu tiên trận đấu, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương đã gặp nhiều bất lợi. Cầu thủ trẻ Thiện Đức của Bình Dương dính chấn thương nặng và rời sân bằng xe cứu thương, sau pha va chạm với Omar.

Đáng chú ý hơn, khi trận đấu mới chỉ bắt đầu 38 giây, tiền đạo Oseni đã đưa bóng vào lưới Bình Dương. Tuy nhiên, tiền đạo của Câu lạc bộ Hà Nội đã rơi vào thế việt vị nên trọng tài không công nhận bàn thắng.

Tuy bị đội khách chơi chèn ép nhưng các cầu thủ chủ nhà Bình Dương lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Phút 13, từ một tình huống tổ chức đá phạt cực kỳ hiệu quả của Bình Dương, Tô Văn Vũ tạt bóng chuẩn xác để Wander Luiz băng vào dứt điểm quyết đoán vào lưới thủ môn Văn Công bên phía Hà Nội.

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương chơi hung phấn hơn. Đội chủ nhà Bình Dương nhanh chóng có bàn thắng thứ hai. Phút 20, hậu vệ Văn Kiên mắc lỗi để tạo điều kiện cho Tô Văn Vũ phá bẫy việt vị và sút tung lưới thủ môn Văn Công.

Sau hai bàn thua, các cầu thủ đội khách chơi nhanh hơn, đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. Cầu thủ hai đội liên tiếp tạo ra những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Khi hiệp 1 chuẩn bị khép lại thì các cầu thủ đội khách có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 45 từ đường chuyền cực kỳ chuẩn xác của Đỗ Hùng Dũng, tiền đạo Oseni nỗ lực dứt điểm thành bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội.

Đầu hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội đã liên tiếp tạo ra các pha bóng uy hiếp khung thành chủ nhà Bình Dương. Chơi phòng ngự chắc chắn, các cầu thủ Becamex Bình Dương khiến các đợt lên bóng của các cầu thủ Hà Nội trở thành bế tắc.

Khi trận đấu bước vào những phút đá bù giờ của hiệp thứ 2, cầu thủ Nguyễn Thành Chung đã có bàn thắng “vàng” để giúp cho Câu lạc bộ Hà Nội có trận đá hòa 2-2 trước chủ nhà Becamex Bình Dương.

Với kết quả hòa 2-2 trước câu lạc bộ Becamex Bình Dương trên sân khách, Câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục giữ nguyên vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng.

Sau trận đấu này, tại Vòng 9 của Giải Bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 (V-League 2019), các cầu thủ Becamex Bình Dương tiếp tục có trận đấu trên sân nhà khi gặp Câu lạc bộ Sài Gòn. Trong khi đó, các cầu thủ Hà Nội tiếp tục thi đấu trên sân khách Thanh Hóa để gặp Câu lạc bộ Thanh Hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục