CDC: Chỉ một số rất ít người Mỹ đã tiêm chủng mắc lại COVID-19

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết trong thời gian từ tháng Một đến tháng Tư, chỉ có khoảng 0,01 % trong số người Mỹ hoàn thành việc tiêm chủng bị mắc COVID-19.
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Los Angeles , Mỹ, ngày 18/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Los Angeles , Mỹ, ngày 18/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một khảo sát của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 25/5 cho thấy trong thời gian từ tháng Một đến tháng Tư vừa qua, chỉ có khoảng 0,01 % trong số người Mỹ hoàn thành việc tiêm chủng bị mắc COVID-19.

Kết quả này cho thấy tính hiệu quả cao của vaccine trong việc ngăn ngừa người dân mắc bệnh.

Báo cáo của CDC coi những trường hợp mắc bệnh sau khi tiêm chủng là các ca "bất thường."

CDC cho rằng dù các loại vaccine do Cơ quan dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép có hiệu quả cao tong việc phòng bệnh, song những ca "bất thường" này có thể xảy ra.

[Một nửa số người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm vaccine phòng COVID-19]

Theo khảo sát của CDC, trong 4 tháng, từ tháng đầu tháng 1 đến cuối tháng 4, tổng cộng 10.262 ca lây nhiễm COVID-19 được ghi nhận trong 14 ngày hoặc hơn sau mũi tiêm cuối cùng.

Trong số này, 6.446 người, tương đương 63%, là nữ giới. Độ tuổi trung bình những người mắc bệnh là 58 tuổi.

Trong tổng các ca "bất thường" trên, 2.725 ca, tương đương 27%, là không có triệu chứng và 132 ca, tương đương 1%, tử vong do các nguyên nhân liên quan đến COVID-19.

Trong tổng số người hoàn thành tiêm chủng, tỷ lệ người mắc COVID-19 là 0,01%, trong khi các ca tử vong chiếm 0,0001%.

CDC cũng nhận thấy 64% trong số ca "bất thường" là các ca mắc các biến thể đáng quan tâm, chủ yếu là biến thể mới lần đầu phát hiện tại Anh.

CDC tiến hành khảo sát trên trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành trên khắp nước Mỹ với khoảng 355.000 ca ghi nhận vào tuần cuối cùng của tháng Tư.

Theo CDC, số ca "bất thường" trên thực tế sẽ cao hơn do phần lớn những người mắc không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và những bệnh nhân này không được tiến hành xét nghiệm.

Cho tới nay, khoảng 164 triệu người, khoảng 50% dân số Mỹ, đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine, trong khi 39% trong số này đã hoàn thành các mũi tiêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục