CH Síp thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng trầm trọng

Bộ trưởng Tài chính CH Síp tuyên bố nước này thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất và đang bước vào ổn định tài chính.
Cộng hòa Síp đã thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất và hiện đangbước vào ổn định tài chính.

Bộ trưởng Tài chính nước này Haris Georgiadis đã tuyên bố như vậy ngày 25/9.

Ông Georgiadis đưa ra tuyên bố trên sau khi đánh giá tình hình kinh tế trongnước sáu tháng qua, với việc Síp thực hiện phán quyết "vô tiền khoáng hậu" củabộ ba chủ nợ gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và QuỹTiền tệ Quốc tế IMF) để được nhận gói cứu trợ 10 tỷ euro.

Theo phán quyết đó, các khoản tiền gửi trên 100.000 euro vào hai ngân hàng hàngđầu Síp sẽ bị đánh thuế một lần 9,9%, còn một ngân hàng khác bị giải thể.

Nềnkinh tế Síp lao đao kể từ sau sự sụp đổ của Hy Lạp, do rất nhiều ngân hàng Sípđã đầu tư mạnh vào đây. Do đó, Chính phủ Síp buộc phải đồng ý các biện pháp cứngrắn trên, mong cứu chữa được tình trạng tê liệt của khu vực ngân hàng và vực nềnkinh tế ra khỏi tình trạng "rơi tự do." Đây là nước thứ 5 trong Khu vực sử dụngđồng euro (Eurozone), sau Ireland, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, phải nhậncứu trợ tài chính vì khủng hoảng nợ công.

Theo ông Georgiadis, sau sáu tháng đó, hệ thống ngân hàng Síp đã tránh được đổvỡ, thoát khỏi nguy hiểm và bước vào giai đoạn điều chỉnh khu vực tài chính.

Dự kiến ngày 28/9 tới, đại diện bộ ba chủ nợ sẽ có chuyến thanh tra tiếp theođến Nicosia để tìm hiểu tình hình thực hiện chương trình bình ổn, được thỏathuận hồi tháng 3 năm nay. Sau chuyến thanh tra thứ nhất vào tháng 6/2013, nhómbộ ba kết luận Síp đã đạt thành công nhất định trong các biện pháp ổn định kinhtế.

Hồi tuần trước, Tổng thống Síp Nicos Anastasiadis hứa hẹn sẽ dỡ bỏ các kiểm soátđối với giao dịch ngân hàng vào đầu năm 2014. Thủ tướng Georgiadis xác nhận dựđịnh này và cam kết thêm Chính phủ Síp sẽ đấu tranh chống thâm hụt ngân sáchbằng cách giảm chi phí công chứ không tăng thuế.

Trong diễn biến liên quan, ngày 25/9, IMF đã thông qua khoản cứu trợ tiếp theotrị giá 1 tỷ USD cho Ireland, quốc gia Eurozone đầu tiên phải xin cứu trợ vỡ nợquốc tế.

Theo IMF, Ireland vẫn đang đi đúng hướng trong việc thực hiện các điều kiện đểnhận cứu trợ. IMF là một trong ba chủ nợ tham gia và đóng góp khoảng 30 tỷ USDtrong gói cứu trợ quốc tế trị giá 115 tỷ USD cho Ireland./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục