Cha đẻ của máy bay chiến đấu Sukhoi đã từ trần

Ông Mikhail Simonov, người chế tạo máy bay phản lực chiến đấu Sukhoi nổi tiếng đã qua đời ngày 4/3, tại Mátxcơva, thọ 81 tuổi.
Ông Mikhail Simonov, một trong những nhà thiết kế máy bay hàng đầu của Nga và làngười chế tạo máy bay phản lực chiến đấu Sukhoi nổi tiếng đã qua đời ngày 4/3,tại Mátxcơva, thọ 81 tuổi.

Ông Simonov bắt đầu vai trò kỹ sư hàng không từ những năm 1950 và gia nhậpphòng thiết kế máy bay Sukhoi vào năm 1970 trên cương vị Phó Tổng công trình sư.Suốt chín năm sau đó, ông phụ trách việc phát triển các máy bay chiến đấu Su-24,Su-25 và Su-27.

Sau khi giữ cương vị một lãnh đạo trong ngành hàng không Nga giai đoạn1979-1983, ông trở thành nhà thiết kế Sukhoi hàng đầu và tiếp tục sáng tạo vớiSu-27, loại máy bay chiến đấu tốt nhất của Liên Xô trước đây.

Các loại máy bay Sukhoi đã được cung cấp cho Ấn Độ, Trung Quốc và hàng chụcnước khác trên thế giới với tổng số hơn 2.000 chiếc.

Với Su-26, Su-29 và Su-31,các model Sukhoi cũng là một trong những kiểu máy bay có tính năng cơ động nhấtthế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh gặp và làm việc với Ngài Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc UNESCO. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định UNESCO là tổ chức rất gần gũi với người dân Việt Nam, Việt Nam luôn coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO.