Châu Âu cân nhắc nới lỏng phong tỏa, Mỹ thêm 1.303 ca tử vong

Một số nước bị ảnh hưởng nhất ở châu Âu đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày giảm, cho phép các chính phủ cân nhắc khả năng nới lỏng các lệnh phong tỏa vốn ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế.
Người dân di chuyển trên phố ở Milan, Italy ngày 18/4. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân di chuyển trên phố ở Milan, Italy ngày 18/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 7 giờ 30 sáng 28/4, trên thế giới có tổng cộng 3.059.298 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 211.219 ca tử vong. Số trường hợp phục hồi là 813.789 người. 

Các nước châu Âu cân nhắc nới lỏng các lệnh phong tỏa

Diễn biến dịch đang có chiều hướng thuyên giảm. Một nửa số ca tử vong trên thế giới là ở châu Âu, với 126.000 người.

Tuy nhiên, một số nước bị ảnh hưởng nhất ở châu Âu đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày giảm, cho phép các chính phủ cân nhắc khả năng nới lỏng các lệnh phong tỏa vốn ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. 

Tại Italy, ngày 27/4, Cơ quan Dân phòng nước này cho biết số ca nhiễm mới trong ngày đã giảm từ 2.324 ngày 26/4 xuống còn 1.739 ngày 27/4. Đây là số ca nhiễm thấp nhất được ghi nhận trong 24 giờ kể từ ngày 10/3.

Số ca phải điều trị tích cực cũng giảm từ 2.009 ca ngày 26/4 xuống còn 1.956 ca, và số ca phục hồi tăng lên 64.928 ca.

Italy là nước ghi nhận nhiều ca tử vong thứ hai thế giới, hiện là 26.977 sau khi có thêm 333 ca tử vong mới trong ngày 27/4. Đến nay, Italy đã xét nghiệm cho tổng cộng 1,237 triệu dân, tăng so với 1,211 triệu người một ngày trước đó. 

[Cập nhật diễn biến COVID-19 trên toàn thế giới tính đến sáng 28/4]

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo từ ngày 4/5 tới, Italy sẽ từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã áp dụng 7 tuần qua.

Tây Ban Nha cũng thông báo 331 ca tử vong mới trong ngày 27/4, tăng nhẹ sau hơn một tháng ghi nhận số tử vong trong một ngày ở mức thấp nhất. Các nhà chức trách cho biết thời điểm dịch lên tới đỉnh điểm là ngày 2/4, khi số ca tử vong ghi nhận 950 người.

Tuy nhiên, chính quyền cảnh báo các bậc cha mẹ không nên bỏ qua các quy định về cách ly khi con em mình được phép ra ngoài.

Bộ Y tế Pháp đã ghi nhận 437 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 23.293 ca. Số ca nhiễm đến sáng 28/4 là 165.842 ca. Pháp cũng đang cân nhắc từng bước mở cửa trường học, song các quán cà phê và nhà hàng hiện vẫn phải đóng cửa.

Mỹ ghi nhận 1.303 ca tử vong trong 24 giờ qua

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận 1.303 ca tử vong trong 24 giờ qua. Số ca nhiễm tính đến sáng 28/4 theo giờ Việt Nam là 1.008.260.

Một số bang ở Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa ảnh để thúc đẩy kinh tế.

Châu Âu cân nhắc nới lỏng phong tỏa, Mỹ thêm 1.303 ca tử vong ảnh 1Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Brooklyn, New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, đảng Dân chủ đã quyết định hoãn các cuộc bầu cử sơ bộ tại bang New York vì lo ngại những rủi ro liên quan đến dịch bệnh.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) cho biết công tác điều trị cho những người nhiễm bệnh đạt được những kết quả nhất định khi khoảng 9.566 người đã hồi phục hoàn toàn.

ACDC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa COVID-19 của các quốc gia để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Số ca mắc COVID-19 tại Mexico vượt 15.000 người

Ngày 27/4, Bộ Y tế Mexico thông báo số ca mắc viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra, đã tăng lên thành 15.529 người, trong đó có 1.434 ca tử vong, tăng tương ứng 852 ca bệnh và 83 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Thủ đô Mexico City vẫn là ổ dịch lớn nhất, với 4.521 ca bệnh. Hiện tại, tỉ lệ tử vong ở Mexico là 9,2%, cao nhất tại châu Mỹ và cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong bình quân trên thế giới là 6,9%.

Cơ quan y tế cảnh báo tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này sẽ ở mức cao do trên 70% dân số mắc các bệnh về cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch và béo phì.

Cơ quan chức năng cho biết Bộ trưởng Hành chính công Irma Eréndira Sandoval có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đây là quan chức đầu tiên trong Nội các của Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador mắc bệnh.

Chính phủ Mexico không áp dụng xét nghiệm đại trà cho dân chúng và dựa vào phương pháp giám sát dịch tễ học Sentinel để ước tính số ca mắc COVID-19.

Nhằm ngăn chặn dịch lây lan, cơ quan chức năng kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm những biện pháp về phòng bệnh, ở nhà, tránh ra đường khi không cần thiết và thực hiện giãn cách xã hội tới ngày 30/5, và khuyến cáo người dân không đến các vùng có tỉ lệ lây nhiễm cao.

Bộ Y tế dự báo đỉnh dịch tại Mexico sẽ diễn ra vào tuần tới và kéo dài trong vòng 3 tuần.

Số ca nhiễm tại châu Phi đã lên đến 31.933

Tính đến 17 giờ ngày 27/4 (giờ địa phương), số ca nhiễm tại châu Phi đã lên đến 31.933 (từ mức 30.329), trong đó 1.423 người đã tử vong.

Hiện dịch bệnh đã xuất hiện tại 52/55 quốc gia của châu lục.

Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất, với 4.546 bệnh nhân, tiếp đến là các quốc gia Bắc Phi như Ai Cập (4.534 trường hợp), Maroc (4.065 trường hợp) và Algeria (3.382 trường hợp).

Tại Algeria, trong một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Abdelaziz Djerad ngày 27/4 cho biết lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như tất cả các biện pháp khác kèm theo sẽ được kéo dài cho đến ngày 14/5.

Đây là quyết định gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc lần thứ 2 do chính phủ Algeria đưa ra để ngăn ngừa dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại quốc gia Bắc Phi này. 

Trước đó, lệnh giới phong tỏa tại Algeria đã bắt đầu thực hiện lần đầu tiên từ ngày 24/4 đến ngày 19/4, sau đó chính phủ nước này đã quyết định kéo dài thêm 10 ngày, đến 29/4.

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19

Tính đến ngày 27/4, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 6 ca nhiễm virus SARS-COV-2, tăng so với 3 ca của 1 ngày trước, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 82.836 người.

Trong một thông cáo ngày 28/4, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết ghi nhận thêm 3 ca nhập cảnh từ nước trong ngày 27/4.

Trong khi các ca bệnh không có triệu chứng tăng lên 40 ca so với 25 ca của 1 ngày trước.

Tổng số ca tử vong do mắc COVID-19 ở Trung Quốc đại lục vẫn giữ ở mức 4.633 ca.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục