CHDC Congo: 16 dân quân thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội

16 dân quân tự vệ đã thiệt mạng trong giao tranh dữ dội giữa lực lượng quân đội Congo và nhóm dân quân nổi dậy tại một địa phương của Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo.
CHDC Congo: 16 dân quân thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội ảnh 1(Nguồn: dailymail.co.uk)

Nguồn tin quân sự cho biết, ngày 2/10, 16 dân quân tự vệ đã thiệt mạng trong giao tranh dữ dội giữa lực lượng quân đội Congo và nhóm dân quân nổi dậy tại một địa phương của Bắc Kivu, miền Đông của Cộng hòa Dân chủ Congo.

Một người phát ngôn của quân đội trong khu vực cho biết, cuộc giao tranh đã gia tăng căng thẳng kể từ hôm 29/9 với các cuộc tấn công của các nhóm nổi dậy, với 4 người thiệt mạng trong ngày này.

[Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ bạo động ở CHDC Congo]

Đến ngày 1/10, lực lượng quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo (FARDC) đã tiêu diệt 7 thành viên của nhóm nổi dậy, và đến 2/10, 5 người khác tiếp tục bị tiêu diệt.

Theo người phát ngôn, hiện các cuộc giao tranh cũng đang tiếp diễn tại Kipese trong lãnh thổ Lubero, tuy nhiên tình hình đã nằm dưới sự kiểm soát của FARDC.

Vùng đất Lubero nằm cách Goma (thủ đô của Bắc Kivu) 300 km về phía Bắc, nơi có sự hiện diện của nhiều nhóm vũ trang Cộng hòa Dân chủ Congo và nước ngoài đang đối đầu với nhau trong hơn 20 năm qua.

Nhóm nổi dậy Mai-Mai là nhóm dân quân tự vệ với đa số thành viên đến từ các dân tộc thiểu số.

Kể từ đầu năm đến nay, các lực lượng dân quân này thường xuyên tấn công các vị trí của quân đội Congo ở Bắc Kivu và ở tỉnh láng giềng của Nam Kivu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục