CHDC Congo: Thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ trước khi có hiệu lực

Dù đã cam kết ngừng bắn từ ngày 4/8, lực lượng phiến quân Phong trào 23 tháng 3 M23 vẫn tiến quân và chiếm giữ các thị trấn trong khu vực bất ổn, đặc biệt là Nyamilima và Ishasha.

(Tư liệu) Binh sĩ thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc CHDC Congo (MONUSCO) tại căn cứ quân sự ở Fataki, tỉnh Ituri, CHDC Congo, ngày 14/9/2020. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)
(Tư liệu) Binh sĩ thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc CHDC Congo (MONUSCO) tại căn cứ quân sự ở Fataki, tỉnh Ituri, CHDC Congo, ngày 14/9/2020. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ngày 7/8, thỏa thuận ngừng bắn được đàm phán tại Luanda (Angola) giữa Rwanda và CHDC Congo đã bị phá vỡ trước khi có hiệu lực do bạo lực ở miền Đông Congo tiếp diễn.

Dù đã cam kết ngừng bắn từ ngày 4/8, lực lượng phiến quân Phong trào 23 tháng 3 M23 vẫn tiến quân và chiếm giữ các thị trấn trong khu vực bất ổn, đặc biệt là Nyamilima và Ishasha.

Theo phái bộ Liên hợp quốc tại Congo (MOMUSCO), sau 4 tuần ngừng giao tranh tương đối theo "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo" kép do Mỹ đề xuất, lực lượng này đã vi phạm cam kết hòa bình.

Tuyên bố của MONUSCO “lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn ngày 4/8 của M23 khi chiếm giữ Ishasha (Bắc Kivu/DRC). Hành vi này gây phương hại đến các nỗ lực ổn định trong khu vực và đi ngược lại thỏa thuận đã ký tại Luanda vào ngày 30/7/2024."

Trong khi đó, M23 tuyên bố họ không "tự động bị ràng buộc bởi các cuộc đàm phán Luanda", coi các cuộc đàm phán này "ở cấp độ song phương giữa hai quốc gia-CHDC Congo và Rwanda-dưới sự bảo trợ của Angola."

Hành động của lực lượng M23 trái ngược với các cam kết giữa Rwanda và CHDC Congo, do Tổng thống Angola João Lourenço làm trung gian.

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ cho biết sẽ cung cấp gần 414 triệu USD viện trợ nhân đạo cho CHDC Congo. Đại sứ Mỹ tại Cơ quan Lương thực và Nông nghiệp (FAO) Liên hợp quốc, ông Jeffrey Prescott, cùng Đại sứ Mỹ tại CHDC Congo, bà Lucy Tamlyn đã chính thức công bố khoản viện trợ tại Kinshasa, cho biết khoản tiền đáng kể sẽ được chuyển đến các cơ quan và nhóm cứu trợ của Liên hợp quốc để cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, nơi trú ẩn, nước, điều kiện vệ sinh và vệ sinh cá nhân.

Khoản tài trợ này cũng bao gồm hỗ trợ trực tiếp các mặt hàng nông sản từ nông dân Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ cung cấp 10 triệu USD cho hỗ trợ y tế và tặng 50.000 vaccine phòng đậu mùa khỉ (mpox).

Trong đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay, Congo ghi nhận khoảng 27.000 ca mắc, trong đó hơn 1.100 ca tử vong, phần lớn là trẻ em, kể từ đầu năm 2023.

Kể từ tháng 10/2023, tổng số tiền tài trợ Mỹ cung cấp cho CHDC Congo đã lên tới 838 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.