Chênh lệch thu nhập giữa các vùng trên nước Đức vẫn khá lớn

Munich, thủ phủ của bang Bavaria, là khu vực giàu nhất nước Đức, nơi thu nhập trung bình các hộ gia đình cá thể là 29.685 euro (35.000 USD), trong khi khu vực Đông Đức đang tụt hậu đáng kể.
Chênh lệch thu nhập giữa các vùng trên nước Đức vẫn khá lớn ảnh 1Những người dân ở quận Starnberg giàu có nhất Bavaria. (Ảnh: DPA)

Chênh lệch thu nhập giữa các khu vực tại Đức vẫn khá lớn. Đây là kết quả nghiên cứu do Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội (WSI) của Tổ chức Hans-Boeckler-Foundation tiến hành và công bố ngày 24/4.

Theo các số liệu mới nhất, tại quận Starnberg giàu nhất bang Bavaria, thu nhập bình quân đầu người của các hộ gia đình là 34.987 euro (39.215 USD)/năm, cao hơn gấp đôi so với ở Gelsenkirchen thuộc North Rhine-Westphalia, nằm ở cuối bảng xếp hạng, với mức thu nhập 16.203 euro/người/năm (18.000 USD).

Tác giả của nghiên cứu Eric Seils cho biết sự bất bình đẳng giữa các vùng cũng rất lớn, chủ yếu do sự khác biệt về cơ cấu kinh tế," đặc biệt vùng Ruhr, sự chênh lệch càng lớn do bị tác động từ các ngành công nghiệp quá lỗi thời.

Trong số các thành phố lớn nhất của Đức, Munich, thủ phủ của bang Bavaria là khu vực giàu nhất, nơi thu nhập trung bình các hộ gia đình cá thể là 29.685 euro (khoảng 35.000 USD).

Thành phố Heilbronn ở Baden-Wuerttgl có mức thu nhập trung bình lớn thứ hai trên toàn quốc.

[Đức dự định thành lập quỹ bảo vệ các doanh nghiệp trong nước chủ chốt]

Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu WSI cho rằng thu nhập trung bình cao có lẽ cũng "do thực tế là một số người rất giàu" tại Heilbronn, trong đó có cả tỷ phú Dieter Schwarz, người sở hữu tập đoàn bán lẻ Lidl.

Việc đạt được các điều kiện sống "đồng nhất" hoặc "tương đương" trên toàn bộ nước Đức "là nhiệm vụ của hiến pháp Đức trong gần 70 năm qua, song nếu xét chi tiết về thu nhập trung bình của các hộ gia đình ở các quận và thành phố hành chính mới thấy mục tiêu này khó đạt được.

Nghiên cứu của WSI còn cho thấy Đông Đức đang tụt hậu đáng kể so với phần còn lại của cả nước về thu nhập.

Chỉ có 6 trong số 77 quận phía Đông và quận nội thành của Đức, thu nhập bình quân đầu người vượt quá 20.000 euro (tương đương 23.000 USD) trong khi Tây Đức có 284 trên tổng số 324 quận và thành phố vượt quá mốc này.

Mặc dù vậy, theo một nghiên cứu gần đây của Prognos AG, ở một mức độ nào đó, thu nhập tại Đông Đức đang bắt kịp kinh tế với phương Tây và xu hướng thu nhập thấp sẽ không kéo dài.

Theo dự báo của Prognos, khoảng cách thu nhập sẽ được thu hẹp vào năm 2045 do di cư và tỷ lệ sinh thấp.

Năm ngoái, chính phủ liên bang đã công bố một chương trình hỗ trợ cho các khu vực yếu về cơ cấu kinh tế tại Đức nhằm đóng góp vào điều kiện sống bình đẳng trong cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.