Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang ELN nối lại hòa đàm tại Cuba

Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang ELN dự kiến sẽ kéo dài trong vòng một tháng nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn song phương, đạt được các thỏa thuận liên quan đến cứu trợ nhân đạo.
Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang ELN nối lại hòa đàm tại Cuba ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia Otty Patiño và đứng đầu phái đoàn của ELN Israel Ramírez bắt tay nhau trước khi bước vào vòng đàm phán. (Nguồn: La Patria)

Ngày 2/5, Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã chính thức bước vào vòng đàm phán hòa bình thứ ba tại thủ đô La Habana của Cuba.

Vòng đàm phán dự kiến sẽ kéo dài trong vòng một tháng nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn song phương, đạt được các thỏa thuận liên quan đến cứu trợ nhân đạo và sự tham gia của xã hội dân sự vào tiến trình hòa bình tại Colombia.

Đây là vòng đàm phán nối tiếp các cuộc tiếp xúc được tổ chức ở Venezuela vào tháng 11 năm ngoái và sau đó ở Mexico từ tháng 2 đến tháng 3 vừa qua, trong đó các bên đã đạt được một số bước tiến ban đầu đặt nền tảng cho các cuộc đối thoại.

[Chính phủ Colombia và ELN hoãn đàm phán hòa bình đến tháng 5]

Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia là Otty Patiño, trong khi người đứng đầu phái đoàn của ELN là ông "Pablo Beltrán" Israel Ramírez, cùng Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez, với tư cách là chủ nhà và đại diện của một trong những quốc gia bảo lãnh tiến trình đàm phán hòa bình cho Colombia, đã tham gia vào cuộc đối thoại.

Phát biểu mở đầu vòng đàm phán, ông Beltrán nhấn mạnh cuộc đối thoại là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn và các thành viên của ELN "cam kết chuyển đổi vì hòa bình."

Ông khẳng định ELN "có đầy đủ ý chí và quyết tâm để đạt được một lệnh ngừng bắn và sự tham gia của xã hội."

Trong khi đó, Thượng nghị sỹ María José Pizarro Rodríguez, thuộc phái đoàn của Chính phủ Colombia, ủng hộ việc tham gia vào quá trình đàm phán để đạt được "tiến bộ đáng kể và dứt khoát trong chương trình nghị sự đã thống nhất," nhằm tìm kiếm một tiến trình hòa bình "không thể đảo ngược."

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez tuyên bố La Habana sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện để các bên đạt được các thỏa thuận trong "cơ hội lịch sử này"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục