Chính phủ Liban cần 14 tỷ USD để tái thiết đất nước

Ngày 27/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam ước tính nước này cần 14 tỷ USD để tái thiết đất nước sau cuộc xung đột nghiêm trọng giữa Israel và Phong trào Hezbollah.

Thủ tướng Liban Nawaf Salam. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ tướng Liban Nawaf Salam. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 27/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam ước tính nước này cần 14 tỷ USD để tái thiết đất nước sau cuộc xung đột nghiêm trọng giữa Israel và Phong trào Hezbollah đồng thời cam kết sẽ đưa tất cả vũ khí nằm dưới sự kiểm soát độc quyền của nhà nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Truyền thông Arập diễn ra ở thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Thủ tướng Liban kêu gọi sự giúp đỡ của các quốc gia Arập để đưa Liban trở lại bình thường.

Ông Salam nêu rõ Liban hiện đang dần phục hồi từ đống đổ nát do tình trạng hỗn loạn chính trị và kinh tế-xã hội gây ra và đặc biệt là cuộc xung đột nghiêm trọng giữa Israel và Hezbollah.

Phác thảo tầm nhìn toàn diện của Chính phủ Liban, Thủ tướng Salam nhấn mạnh con đường phía trước của Liban là cải cách và chủ quyền, bao gồm cả độc quyền kiểm soát vũ khí của nhà nước.

Ông Salam nêu rõ Liban không nên là một chiến trường ủy nhiệm, mà là một quốc gia có khả năng đưa ra quyết định độc lập trong thời bình và thời chiến.

Trước đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun cũng nhiều lần tuyên bố sẽ đưa tất cả vũ khí nằm dưới quyền quản lý của nhà nước, và nhấn mạnh rằng điều này chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại, không phải bằng vũ lực.

Liban đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng bắt đầu vào năm 2019 và ngày càng trở nên tồi tệ hơn do cuộc xung đột kéo dài một năm.

Lực lượng Hezbollah đã suy yếu nghiêm trọng kể sau khi Israel sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, loại bỏ các chỉ huy chủ chốt cũng như tàn phá các cơ sở hạ tầng của nhóm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”