Chính phủ Thái Lan cam kết tổ chức bầu cử đúng lộ trình

Phó Thủ tướng Thái Lan nói rằng lịch trình bầu cử sẽ được quyết định sau khi tất cả 4 đạo luật liên quan được hoàn tất và có hiệu lực.
Chính phủ Thái Lan cam kết tổ chức bầu cử đúng lộ trình ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/10, Chính phủ Thái Lan đã khẳng định rằng người dân nước này sẽ được bầu cử theo đúng lộ trình cải cách quốc gia.

Phát biểu với báo giới, Phó Thủ tướng, Đại tướng Prawit Wongsuwon nói rằng lịch trình bầu cử sẽ được quyết định sau khi tất cả 4 đạo luật liên quan được hoàn tất và có hiệu lực.

Tướng Prawit cũng khẳng định chính phủ quyết tâm tổ chức tổng tuyển cử và sẽ cho phép nối lại các hoạt động chính trị như cam kết trước đây.

Hiện, Ủy ban Soạn thảo hiến pháp (CDC) đã bắt đầu soạn thảo luật về đề cử thượng nghị sỹ và luật về bầu cử hạ nghị sỹ.

[Thái Lan xem xét thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Yingluck]

Dự kiến việc soạn thảo hai đạo luật này sẽ hoàn thành vào tháng 11 và Chủ tịch CDC, ông Meechai Ruchuphan, bày tỏ tin tưởng rằng mọi việc sẽ diễn ra đúng thời hạn dù không chắc là Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) có sửa đội nội dung gì trong các luật này không.

Cùng ngày, phát biểu khi đang có chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Prayut Chan-ocha nói rằng trong năm 2018 chính phủ nước này sẽ công bố về việc tổ chức tổng tuyển cử.

Ông Prayut đưa ra phát biểu trên sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Thái Lan nói rằng ông đã thông báo với Tổng thống Mỹ rằng Thái Lan sẽ đi đúng với lộ trình dân chủ và sẽ trao trả lại quyền lực cho người dân theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông cũng nói thêm là một khi đưa ra thông báo về việc tổ chức tổng tuyển cử, chính phủ Thái Lan sẽ thực hiện đúng khung thời gian là tổ chức bầu cử trong 150 ngày sau khi thông báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục