Chính quyền tự trị người Kurd đề nghị đối thoại với chính phủ Iraq

Chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) tại Iraq đề nghị đàm phán với chính phủ Iraq về những vấn đề liên quan đến các sân bay, ngân hàng và các trạm gác biên giới ở khu vực này.
Chính quyền tự trị người Kurd đề nghị đối thoại với chính phủ Iraq ảnh 1Một khu chợ tại Kirkuk ở miền bắc Iraq ngày 26/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/10, Chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) tại Iraq đề nghị đàm phán với chính phủ Iraq về những vấn đề liên quan đến các sân bay, ngân hàng và các trạm gác biên giới ở khu vực này.

Chính quyền trung ương Iraq đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với các cơ sở này sau khi khu tự trị người Kurd tiến hành trưng cầu ý dân về độc lập hồi cuối tháng Chín vừa qua.

Trong một tuyên bố, KRG mong muốn mời Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đàm phán, nêu rõ KRG sẵn sàng tham gia bất cứ hình thức đối thoại và đàm phán nào trong khuôn khổ hiến pháp của Iraq.

KRG đề xuất thảo luận về các cửa khẩu biên giới, thương mại, dịch vụ, ngân hàng và sân bay. Động thái này của KRG được cho là thể hiện sự thay đổi cơ bản trong đường lối hành động của chính quyền tự trị người Kurd.

[Iraq phát lệnh bắt giữ các đối tượng tổ chức cuộc trưng cầu người Kurd]

Trước đó, KRG ngày 11/10 cáo buộc chuẩn bị triển khai các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng người Kurd tại khu vực đang tranh chấp Kirkuk và khu vực gần thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq. Sau khi KRG đưa ra cáo buộc trên, các tay súng người Kurd đã phong tỏa một số tuyến đường dẫn tới thành phố Mosul.

Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng này cho biết các tay súng đã xếp các bao tải cát để chặn các ngả đường nối Erbil và thành phố Dohuk tới Mosul. Việc phong tỏa được coi là một biện pháp đề phòng trong khi lực lượng này quan sát hoạt động điều động quân của chính phủ.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq khẳng định việc điều động quân không nhằm tấn công lực lượng người Kurd mà để chuẩn bị cho chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực biên giới với Syria.

Mâu thuẫn giữa Chính phủ Iraq và chính quyền khu tự trị của người Kurd đã kéo dài nhiều năm qua. Người Kurd coi tỉnh Kirkuk và nhiều khu vực thuộc tỉnh Nineveh, Diyala và Salahudin ở Iraq là các khu vực tranh chấp và muốn sáp nhập các khu vực này vào khu vực người Kurd.

Căng thẳng leo thang sau khi chính quyền tự trị người Kurd hôm 25/9 vừa qua tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của khu vực này bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương và cộng đồng quốc tế.

Chính quyền Baghdad đã áp đặt một số biện pháp trừng phạt, bao gồm cấm mọi chuyến bay quốc tế đến các sân bay của người Kurd kể từ ngày 30/9 và hối thúc các quốc gia có biên giới với vùng lãnh thổ này như Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới và ngừng giao thương với vùng tự trị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục